Vòng chung kết U-20 nữ châu Á: Chiều nay Việt Nam hứng chịu 'đợt áp thấp' thứ ba

(PLO)- Việt Nam gặp Trung Quốc khi đối thủ ở vào thế "lưng dựa vào tường". Nếu muốn đi tiếp thì họ buộc phải thắng đậm Việt Nam và Nhật Bản phải thắng đậm Triều Tiên...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

15 giờ chiều nay (10-3), bảng B diễn ra lượt trận cuối cùng vòng chung kết U-20 nữ châu Á, Nhật Bản-Triều Tiên, Trung Quốc-Việt Nam cùng 15 giờ. Dự đoán là thầy trò HLV Akira Ijiri hứng chịu “đợt áp thấp, cơn mưa bàn thắng” thứ ba.

Ở lượt trận đầu bảng B, Việt Nam thua Nhật Bản 0-10, sang lượt trận thứ hai thua Triều Tiên 0-6 và chiều 10-3, Trung Quốc sẽ chơi hơn 200% sức lực theo kiểu “còn nước, còn tát” nhằm tranh vé vào bán kết.

Bang-b.jpg
Cục diện bảng B trước lượt trận cuối thế này, rất khó để Trung Quốc vượt Triều Tiên.

Cục diện bảng B cho thấy, Trung Quốc rất khó qua mặt Triều Tiên để đoạt vé đi bán kết của giải trẻ nữ châu Á đang diễn ra tại Uzbekistan.

Nếu như Triều Tiên thua Nhật Bản thì Trung Quốc phải thắng đậm Việt Nam để chạy đua hiệu số phụ. Trước lượt trận cuối cùng này, hiệu số bàn thắng bại của Trung Quốc là -2, trong khi Triều Tiên là +6. Triều Tiên và Trung Quốc đối đầu nhau hòa 1-1.

VN-Trieu Tien.jpg
U-20 nữ Việt Nam ở trận thua Triều Tiên 0-6. Ảnh: AFC

Trong khi đó nếu như cả Triều Tiên và Nhật Bản “gìn giữ đôi chân” và tránh bị thẻ phạt ảnh hưởng đến bán kết, chung kết qua trận hòa nhẹ nhàng thì cả hai dắt tay nhau vào bán kết, mọi nỗ lực của Trung Quốc, nếu có ghi nhiều bàn thắng vào lưới Việt Nam trở nên vô nghĩa.

Trong trường hợp Triều Tiên và Nhật Bản chơi vì tinh thần “Fair Play” thì Trung Quốc mới có hy vọng. Tuy nhiên trong bóng đá ít ai xử lý theo cách này vì tiềm ẩn hao tổn lực lượng, mất sức hoặc bị thẻ phạt...

Japan-Vietnam-1.jpg
...Và trong trận thua Nhật Bản 0-10. Ảnh: AFC

U-20 Việt Nam đã xác định khi rơi vào bảng B tử thần là có được những trận cọ xát chất lượng với những đội có trình độ và đẳng cấp thế giới như Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc qua đó trưởng thành, tuyến kế cận đội tuyển quốc gia cho tương lai.

HLV Akira Ijiri của U-20 Việt Nam cũng đã xác định điều này và trải nghiệm thực tế.

VN-Trieu Tien-1.jpg
Việt Nam đã xác định trải nghiệm và học hỏi từ các "bà chị" đẳng cấp thế giới. Ảnh: AFC

Trong số ba “bà chị” ở bảng B thì Trung Quốc là “bà chị út” so với Nhật Bản và Triều Tiên.

Điều kiện để Trung Quốc “đá văng” Triều Tiên để vào bán kết là Trung Quốc phải thắng đậm Việt Nam và Nhật Bản phải thắng đậm Triều Tiên, điều này thực tế rất khó xảy ra.

Ở bảng A đã xác định hai suất vào bán kết là Úc (9 điểm) và Hàn Quốc (6 điểm), còn Đài Loan và chủ nhà Uzbekistan bị loại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm