U-20 nữ Việt Nam cần nhanh hơn và mạnh mẽ hơn

(PLO)- Trận cuối vòng loại U-20 châu Á, đội tuyển U-20 nữ Việt Nam đã thua U-20 Úc 0-2 trong trận tranh ngôi đầu bảng A giữa hai đội giành quyền tham dự vòng chung kết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận cuối vòng loại U-20 châu Á, đội tuyển U-20 nữ Việt Nam đã thua U-20 Úc 0-2 trong trận tranh ngôi đầu bảng A giữa hai đội giành quyền tham dự vòng chung kết.

Dù thắng U-20 Iran 3-2 và Lebanon 3-0, sớm đoạt vé nhưng các cầu thủ U-20 Việt Nam từ nay đến vòng chung kết U-20 châu Á cần được nâng cấp nhiều, đặc biệt sau khi đối mặt với thuốc thử tương xứng là U-20 Úc.

Trận U-20 nữ Việt Nam - U-20 Úc 0-2. Ảnh: VFF

Trận U-20 nữ Việt Nam - U-20 Úc 0-2. Ảnh: VFF

Bóng đá trẻ nữ Việt Nam cần nhìn vào sự tiến bộ của Iran với toàn những cầu thủ trẻ “chưa đủ tuổi” so với U-20 Việt Nam nhưng tại vòng loại châu Á họ đã thể hiện rất khác khi làm khó được các cô gái trẻ Việt Nam và chịu thua 2-3.

Một điều cần phải nhìn nhận đó là trong thời gian qua, đội nữ trẻ Việt Nam này không có điều kiện tập huấn ở nước ngoài và tham dự các giải chất lượng nên tiến bộ có phần chậm và tâm lý thi đấu, thực chiến không cao cùng sức mạnh, sức bền chưa ấn tượng.

Dự vòng chung kết vào năm tới tại Uzbekistan từ ngày 3 đến 16-3 có tám đội, trong đó có bốn đội rất mạnh gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc. Do đó, việc đội tuyển U-20 Việt Nam sẽ rơi vào bảng có hai trong số bốn đội rất mạnh trên là chắc chắn.

Để có sự chuẩn bị tốt ở sân chơi vòng chung kết châu Á, thầy trò HLV Akira Ijiri cần phải nâng cấp mình quyết liệt để có những trận đấu hay tại vòng chung kết và hơn hết là đáp ứng sự kế thừa trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm