Trung Quốc đưa máy bay phản lực điện tử mới nhất J-16D vào huấn luyện

Theo tờ South China Morning Post ngày 9-11, máy bay phản lực tấn công điện tử J-16D mới của Trung Quốc đã bắt đầu huấn luyện chiến đấu cùng với các máy bay chiến đấu tiên tiến khác.

J-16D là phiên bản tác chiến điện tử của tiêm kích tấn công đa năng J-16. Máy bay này trở thành một phần của cuộc diễn tập chiến đấu chung ngay sau khi được ra mắt công chúng tại Triển lãm Hàng không Chu Hải vào cuối tháng 9.

Máy bay chiến đấu đa năng J-16D của Trung Quốc. Ảnh: HANDOUT

Ông Wang Mingliang - chuyên gia về quân sự ở Trung Quốc cho biết máy bay mới có thể mang nhiều loại vũ khí, thiết bị gây nhiễu và giám sát. Điều này sẽ giúp nó làm việc hiệu quả hơn với các máy bay chiến đấu khác như J- 20 máy bay chiến đấu tàng hình.

Ông Zhou Chenming - nhà nghiên cứu từ viện khoa học và công nghệ quân sự Yuan Wang ở Bắc Kinh cho biết ý tưởng thiết kế của J-16D "rất giống" với tiêm kích đa năng F-15E Strike Eagle mà Không quân Mỹ sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm