Trung Quốc gửi binh sĩ và xe tăng đến Nga chuẩn bị tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế 2022

(PLO)- Một đoàn tàu chở binh sĩ, xe tăng quân sự và một số phương tiện khác của Trung Quốc đang trên đường đến Nga để chuẩn bị tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 25-7 cho biết quân đội Trung Quốc đã cử một phái đoàn đến Nga để chuẩn bị tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế 2022 sẽ diễn ra ở Moscow vào tháng tới.

Theo đó, một đoàn tàu chở các binh sĩ, xe tăng quân sự và một số phương tiện khác gần đây đã rời TP Mãn Châu Lý, thuộc khu tự trị Nội Mông ở phía bắc Trung Quốc, hướng đến thị trấn Zabaikalsk ở Nga.

Đội Trung Quốc dự kiến ​​sẽ so tài với các đấu thủ từ 37 quốc gia và khu vực. Hội thao quân sự quốc tế 2022 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 27-8, với các môn thi đấu sẽ diễn ra trên lãnh thổ của 12 quốc gia, bao gồm Nga, Trung Quốc, Iran, Ấn Độ, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan và Armenia.

Binh sĩ Trung Quốc tham gia môn phối hợp xe tăng trong Hội thao Quân sự Quốc tế 2018 ở Alabino, Nga. Ảnh: EPA-EFE

Binh sĩ Trung Quốc tham gia môn phối hợp xe tăng trong Hội thao Quân sự Quốc tế 2018 ở Alabino, Nga. Ảnh: EPA-EFE

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Niger và Rwanda sẽ là những quốc gia châu Phi đầu tiên tham gia hội thao năm nay.

Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2015, Hội thao Quân sự Quốc tế năm nay được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây gia tăng sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24-2.

Trung Quốc, một trong những nước thường xuyên góp mặt trong giải đấu này kể từ năm 2015, sẽ tổ chức ba môn thi đấu, bao gồm cuộc đua xe tác chiến bộ binh và cuộc đua tàu khu trục nhỏ.

Lính thủy đánh bộ Trung Quốc tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế 2019 ở Kaliningrad, Nga. Ảnh: REUTERS

Lính thủy đánh bộ Trung Quốc tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế 2019 ở Kaliningrad, Nga. Ảnh: REUTERS

Quân đội Trung Quốc và Nga đã tăng cường các cuộc tập trận chung kể từ năm 2005, cả song phương và thông qua các nền tảng đa phương. Những cuộc tập trận này đã diễn ra thường xuyên hơn trong vài năm gần đây khi cả hai nước đều đối mặt với sự chống đối gay gắt ngày càng tăng từ phương Tây.

Mặc dù Bắc Kinh và Moscow khẳng định các cuộc tập trận chung hai nước không nhắm vào bất kỳ nước thứ ba nào, nhưng động thái này đã khiến phương Tây ngày càng lo lắng và nghi ngờ, theo SCMP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm