Trung Quốc lần đầu tiên ghi nhận dân số giảm trong hơn 60 năm

(PLO)- Năm 2022, Trung Quốc ghi nhận tình trạng sụt giảm dân số lần đầu sau hơn sáu thập niên, ở mức giảm 850.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
  1. Lần đầu tiên sau sáu thập niên, Trung Quốc (TQ) ghi nhận mức sụt giảm dân số vào năm 2022, theo hãng Reuters. Đây được xem là một bước ngoặt đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn suy giảm dân số trong tương lai với những hệ lụy sâu sắc đối với nền kinh tế của nước này và thế giới.
Trung Quốc lần đầu tiên ghi nhận dân số giảm trong hơn 60 năm qua. Ảnh: Tingshu Wang/REUTERS

Trung Quốc lần đầu tiên ghi nhận dân số giảm trong hơn 60 năm qua. Ảnh: Tingshu Wang/REUTERS

Theo số liệu mới nhất do Cục Thống kê quốc gia TQ (NBS) công bố hôm 17-1, tổng dân số TQ giảm 850.000 người so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 1.4118 tỉ người trong năm 2022, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên tăng trưởng âm ở mức 0,6/1.000 người, tờ China Daily cho hay.

Theo NBS, số trẻ em sinh ra trên toàn TQ trong năm 2022 là 9,56 triệu em, giảm so với mức 10,62 triệu em vào năm ngoái. Tỉ lệ sinh ở mức thấp kỷ lục với mức 6,77 ca sinh trên 1.000 người, giảm từ mức 7,52 ca sinh vào năm 2021.

Trong khi đó, tỉ lệ tử vong tại quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm ngoái là 7,37 trên 1.000 người, cao nhất kể từ năm 1974. Số trường hợp tử vong là 10,41 triệu người.

Trong bối cảnh tỉ lệ sinh giảm, cuộc khủng hoảng già hoá dân số ở TQ ngày thêm sâu sắc. Tính đến cuối năm 2022, nước này thống kê có 280,04 triệu người trên 60 tuổi, tăng 18,9% so với năm 2021.

Còn dân số trong độ tuổi lao động của TQ (từ 16-59 tuổi) là 875,56 triệu người, chiếm 62% dân số nước này nhưng lại giảm so với mức 62,5% của năm ngoái.

Nhà kinh tế trưởng Zhiwei Zhang thuộc công ty quản lý tài sản Pinpoint (TQ) nhận định: “Dân số TQ sụt giảm lần đầu tiên kể từ năm 1961. Dân số có thể sẽ có xu hướng giảm trong những năm tới”.

Về dài hạn, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc dự đoán dân số TQ sẽ giảm 109 triệu người vào năm 2050, nhiều hơn gấp ba lần so với dự báo trước đó vào năm 2019, theo hãng Reuters. Liên Hợp Quốc cũng dự đoán Ấn Độ sẽ vượt TQ trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong năm nay.

Tờ South China Morning Post liệt kê một số nguyên nhân gây ra tình trạng suy giảm dân số ở TQ, bao gồm chi phí nuôi con cao, thay đổi về tư tưởng hôn nhân và gia đình ở giới trẻ và nền kinh tế tăng trưởng chậm lại.

Còn hãng Reuters thì cho rằng sự suy giảm nhân khẩu học ở TQ phần lớn là kết quả của chính sách một con mà nước này áp dụng từ năm 1980 đến năm 2015 cùng với chi phí giáo dục tăng cao dẫn tới nhiều cặp vợ chồng chỉ sinh một con hoặc lựa chọn không có con.

Vào năm 2016, TQ đã xoá bỏ chính sách một con và đến tháng 5-2021, nước này cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ ba. Tuy nhiên cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa chứng kiến sự bùng nổ trẻ sơ sinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm