Trung Quốc lên tiếng việc Mỹ tính tăng cường viện trợ vũ khí và huấn luyện quân sự cho Đài Loan

(PLO)-  Ông Triệu nhấn mạnh Bắc Kinh luôn kiên quyết phản đối việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Đài Loan, điều mà Trung Quốc coi là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ South China Morning Post ngày 3-6 đưa tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) phản đối phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khi nói rằng Lầu Năm Góc sẵn sàng mở rộng cung cấp vũ khí và huấn luyện quân sự cho Đài Loan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

Tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Triệu Lập Kiên cho biết Bắc Kinh luôn kiên quyết phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, coi đây là hành động “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của TQ, cũng như can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của TQ".

Ông Triệu kêu gọi Mỹ tuân thủ “nguyên tắc Một TQ" và các điều khoản trong ba tuyên bố chung Mỹ-Trung, huỷ bỏ việc bán vũ khí cho Đài Loan và chấm dứt quan hệ quân sự với Đài Bắc.

Trước đó, trả lời phỏng vấn với trang Nikkei Asia ngày 1-6, Bộ trưởng Austin cho biết Mỹ sẵn sàng mở rộng viện trợ vũ khí và huấn luyện quân sự cho Đài Loan đối phó áp lực ngày càng gia tăng từ TQ.

“Mỹ sẽ cung cấp cho Đài Loan các danh mục và dịch vụ quân sự cần thiết để đảm bảo hòn đảo duy trì khả năng tự vệ đầy đủ cân xứng với mối đe dọa từ TQ” - ông Austin cho biết.

Bên cạnh đó, trước thông tin Mỹ và Đài Loan khởi động Sáng kiến Mỹ-Đài Loan về Thương mại Thế kỷ 21, người phát ngôn Bộ Thương mại TQ Cao Phong đã lên tiếng phản đối các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên, theo hãng tin AFP.

“TQ luôn phản đối bất cứ hình thức trao đổi chính thức nào giữa bất kỳ quốc gia nào với khu vực Đài Loan của TQ, bao gồm đàm phán và ký kết bất kỳ thỏa thuận kinh tế và thương mại nào mang ý nghĩa chủ quyền và mang tính chất chính thức” - ông Cao nhấn mạnh.

Vào hôm 1-6, ​​Phó Đại diện thương mại Mỹ Sarah Bianchi đã có cuộc trao đổi trực tuyến với trưởng đàm phán thương mại Đài Loan - ông Đặng Chấn Trung. Tại cuộc họp, hai bên đã khởi động Sáng kiến Mỹ-Đài Loan về Thương mại thế kỷ 21 nhằm làm sâu sắc mối quan hệ kinh tế và thương mại hai bên.

Tuyên bố của Đại diện thương mại Mỹ nói rằng sáng kiến “nhằm phát triển các cách thức cụ thể để làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế và thương mại, thúc đẩy các ưu tiên thương mại lẫn nhau dựa trên các giá trị chung, đồng thời thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng kinh tế bao trùm cho người lao động và doanh nghiệp”.

Trong khi đó, ông Đặng cho biết các cuộc đàm phán “sẽ mở ra nhiều dư địa cho hợp tác kinh tế" và nói rằng sáng kiến là “một bước ngoặt lịch sử”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm