Trung Quốc thông báo đã 'tuần tra sẵn sàng chiến đấu' trên vùng biển, vùng trời quanh Đài Loan

(PLO)- Quân đội Trung Quốc thông báo đã "tuần tra sẵn sàng chiến đấu" trên các vùng biển và vùng trời xung quanh đảo Đài Loan trong những ngày gần đây nhằm đáp trả "sự thông đồng" giữa Washington và Đài Bắc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quân đội Trung Quốc ngày 1-6 cho biết đã "tuần tra sẵn sàng chiến đấu" trên các vùng biển và vùng trời xung quanh đảo Đài Loan trong những ngày gần đây, hãng Reuters đưa tin.

Phía Bắc Kinh cho biết đây là hành động cần thiết để đáp trả "sự thông đồng" giữa Washington và Đài Bắc.

Trung Quốc nói đã 'tuần tra sẵn sàng chiến đấu' quanh đảo Đài Loan. Ảnh: REUTERS

Trung Quốc nói đã 'tuần tra sẵn sàng chiến đấu' quanh đảo Đài Loan. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, động thái trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước dường như đã phát đi tín hiệu cho thấy sự thay đổi trong chính sách "mơ hồ chiến lược" của Mỹ đối với Đài Loan, nói rằng Washington sẽ can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công hòn đảo.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết không có thay đổi nào về chính sách của Washington đối với Đài Loan.

Trong tuyên bố được đưa ra hôm 1-6, Chiến khu Đông bộ thuộc quân đội Trung Quốc cho biết đã "tuần tra sẵn sàng chiến đấu" xung quanh đảo Đài Loan trong những ngày gần đây, nói rằng đây là "một hành động cần thiết nhằm đáp trả sự thông đồng giữa Mỹ và Đài Loan".

"Thời gian gần đây, Mỹ thường xuyên có những động thái về vấn đề Đài Loan, nói một đằng làm một nẻo, xúi giục ủng hộ lực lượng đòi độc lập Đài Loan, điều vốn sẽ đẩy Đài Loan vào tình thế nguy hiểm" – tuyên bố nêu.

Theo tuyên bố, Đài Loan là một phần của Trung Quốc và quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường huấn luyện quân sự và chuẩn bị để "ngăn chặn" sự can thiệp từ các lực lượng bên ngoài và các hành động của những bên ủng hộ Đài Loan độc lập.

Tuyên bố không đề cập chính xác thời điểm phía Trung Quốc tổ chức cuộc tuần tra.

Trước đó, Đài Loan hôm 30-5 cho biết 30 phi cơ quân sự Trung Quốc đã bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của hòn đảo.

Đây là đợt áp sát với số lượng máy bay Trung Quốc nhiều nhất kể từ cuối tháng 1, thời điểm 39 phi cơ quân sự đại lục tiến vào ADIZ của Đài Loan.

Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ của mình và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất, đồng thời xem Đài Loan là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong quan hệ của họ với Mỹ.

Phía Đài Loan khẳng định chỉ người dân của họ mới có thể quyết định tương lai của hòn đảo.

REUTERS

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm