Đáp trả phát ngôn của ông Biden, Trung Quốc tập trận quy mô lớn ở Đài Loan

(PLO)- Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói sẽ can thiệp quân sự nếu Bắc Kinh thống nhất Đài Loan bằng vũ lực, quân đội Trung Quốc thông báo đã tập trận quanh đảo Đài Loan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 26-5, quân đội Trung Quốc thông báo đã tiến hành tập trận quy mô lớn ở quanh đảo Đài Loan lần thứ 2 trong tháng này. Đây là phản ứng mạnh của Bắc Kinh sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói sẽ can thiệp quân sự nếu Trung Quốc thống nhất Đài Loan bằng vũ lực, tờ Hoàn cầu Thời Báo đưa tin

Theo người phát ngôn Bộ Tư lệnh Quân khu phía Đông của quân đội Trung Quốc Thi Nghị, cuộc tập trận lần này là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các hành động của Mỹ với lực lượng tìm kiếm độc lập cho Đài Loan. Ông còn lưu ý rằng Mỹ đã nói một đằng và làm một nẻo về vấn đề Đài Loan và sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng.

Ông cho biết gần đây Bộ Tư lệnh Quân khu phía Đông đã tiến hành tuần tra cảnh báo chung và các cuộc diễn tập chiến đấu thực tế ở vùng biển xung quanh đảo Đài Loan.

Khi được hỏi liệu các cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc có liên quan nhận xét của ông Biden hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng bằng việc không thực hiện nguyên tác Một Trung Quốc, khuyến khích công khai hoặc bí mật Đài Loan độc lập, Mỹ sẽ không chỉ gây hậu quả không thể hàn gắn cho quan hệ Trung-Mỹ mà còn khiến Washington trả giá đắt.

Máy bay trực thăng tấn công WZ-10 Trung Quốc tập trận vào ngày 10-5-2022. Ảnh: CHINA MILITARY
Máy bay trực thăng tấn công WZ-10 Trung Quốc tập trận vào ngày 10-5-2022. Ảnh: CHINA MILITARY

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đàm Khắc Phi cho biết các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan nhằm vào sự gắn kết của Mỹ-Đài Loan và là những hành động cần thiết được thực hiện để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Ông Đàm nói rằng quân đội đã sẵn sàng chờ lệnh ra quân và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết ngăn chặn sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài và các nỗ lực ly khai của lực lượng đòi độc lập cho Đài Loan.

Một chuyên gia quân sự giấu tên cho biết cuộc tập trận chung trên biển và trên không có nhiều quân chủng tham gia. Có thể có hải quân, không quân, lục quân, lực lượng tên lửa đã tham gia tập trận.

Trước đó, hôm 23-5, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Fumio Kishida ở thủ đô Tokyo, ông Biden được các nhà báo hỏi rằng liệu Mỹ có sẵn sàng dùng biện pháp quân sự để giúp Đài Loan trong trường hợp có xung đột vũ trang hay không.

Tổng thống Mỹ đã trả lời: “Có. Đó là cam kết mà chúng tôi đã đưa ra”. Ông cũng nói thêm rằng Washington tôn trọng chính sách Một Trung Quốc và đã ký vào những thỏa thuận liên quan.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và đang chờ được thống nhất. Bắc Kinh phản đối hòn đảo này độc lập và nói rằng sẽ dùng mọi biện pháp, kể cả vũ lực, để “đưa Đài Loan trở về”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm