VIDEO: Viện lập pháp Đài Loan hỗn loạn, nghị viên ném nước, giấy vào nhau

(PLO)-  Các thành viên Quốc dân đảng đã cố gắng ngăn chặn một dự luật mà họ cho là có thể dùng để tha bổng cựu lãnh đạo Trần Thuỷ Biển về tội tham nhũng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Việp lập pháp Đài Loan hôm 30-5 đã rơi vào tình trạng hỗn loạn khi các nhà lập pháp bất đồng về một dự luật được cho là có thể áp dụng để giúp cựu lãnh đạo Trần Thuỷ Biển trắng án với tội tham nhũng, theo tờ AI Jazeera.

Khung cảnh hỗn loạn bên trong Viện lập pháp Đài Loan hôm 30-5. Video: KMT

Cuộc hỗn loạn diễn ra sau khi hàng chục nhà lập pháp từ Quốc dân đảng (KMT) mang theo bảng hiệu và loa phóng thanh tiến lên bục phát biểu của phòng lập pháp vào sáng sớm nhằm ngăn cản lần thảo luận cuối cùng về dự luật, đồng thời hô lớn: “Ủng hộ việc sửa đổi [dự luật] là ủng hộ tham nhũng”.

Tình hình xấu thêm, các nhà lập pháp đã xô đẩy nhau, ném nước và giấy vào nhau. Một thành viên của đảng Dân chủ tiến bộ (DPP) đã bị thương nhẹ ở tay.

Tình trạng hỗn loạn lắng xuống sau khoảng một giờ, tuy nhiên tính đến giữa trưa, các nhà lập pháp từ KMT vẫn chiếm một phần của căn phòng với các tấm biểu ngữ.

Các nhà lập pháp DPP đã đọc nhanh nội dung của dự luật sửa đổi và thông qua để hoàn tất quy trình lập pháp.

Các nhà lập pháp KMT cáo buộc rằng nhà lãnh đạo Thái Anh Văn đã lợi dụng đợt bùng phát đại dịch COVID-19 trên hòn đảo gần đây để thông qua dự luật nhằm phi hình sự hoá việc sử dụng “chi phí bí mật của chính quyền” bởi nhánh hành pháp.

Đồng thời, các thành viên KMT nói rằng dự luật này có thể áp dụng theo cách hồi tố để tha bổng cho cựu lãnh đạo Trần Thuỷ Biển - nhà lãnh đạo Đài Loan đầu tiên thuộc đảng DPP. Ông bị kết án tù chung thân vào năm 2009 vì tội nhận hối lộ, tuy nhiên được giảm xuống 20 năm sau khi kháng án.

Ông Trần cũng đang đối mặt với cáo buộc về việc chiếm đoạt 104,5 triệu Đài tệ (tương đương 3,6 triệu USD) trong quỹ đặc biệt được phân bổ cho ông khi ông còn tại nhiệm, tuy nhiên các thủ tục pháp lý đã tạm dừng sau khi ông được tạm tha vào năm 2015. Kể từ đó, việc tạm tha được gia hạn nhiều lần theo yêu cầu của ông và điều đó có nghĩa vụ án không thể tiếp tục, theo tờ South China Morning Post.

Việc thông qua dự luật sửa đổi sẽ miễn trừ các hình phạt liên quan tới việc nộp đơn, xử lý, bồi thường và việc sử dụng các quỹ đặc biệt mà ông Trần đã sử dụng trước ngày 31-12-2006.

Bình luận về dự luật, người phát ngôn văn phòng lãnh đạo Đài Loan Xavier Chang nói rằng văn phòng lãnh đạo tôn trọng quyết định của cơ quan lập pháp.

Trong khi đó, ông Chen Chih-chung, con trai của cựu lãnh đạo Trần Thuỷ Biển, cho biết sau 16 năm, những tranh cãi và tranh luận xung quanh quỹ đặc biệt “cuối cùng đã đi đến hồi kết” và “công lý giờ đây đã được tôn trọng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm