Trung Quốc nói đang điều tra Chủ tịch Interpol Mạnh Hoàng Vĩ

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc tối 7-10 lên tiếng xác nhận nhà chức trách nước này đang điều tra ông Mạnh Hoàng Vĩ - Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol), Reuters đưa tin.

“Thứ trưởng Bộ Công an Mạnh Hoàng Vĩ hiện đang được Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng đặt trong tình trạng điều tra vì nghi ngờ vi phạm luật pháp” - Reuters dẫn thông báo trên trang web Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc.

Thông báo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc là phản ứng đầu tiên của nước này về tình hình của ông Mạnh Hoàng Vĩ.

Chủ tịch Interpol Mạnh Hoàng Vĩ đang bị Trung Quốc điều tra. Ảnh: AP

Chủ tịch Interpol Mạnh Hoàng Vĩ đang bị Trung Quốc điều tra. Ảnh: AP

Chủ tịch Interpol Mạnh Hoàng Vĩ đồng thời là thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, không có thông tin sau khi từ Pháp trở về Trung Quốc cuối tháng trước, theo lời vợ ông trình báo với cảnh sát Pháp ngày 5-10.

Bà Grace Mạnh, vợ ông Mạnh Hoàng Vĩ (ngồi quay lưng) trao đổi với báo chí về chuyện chồng mình mất tích sau khi từ Pháp trở về Trung Quốc, trong cuộc họp báo ở Lyon (Pháp) ngày 7-10. Ảnh: GETTY IMAGES

Bà Grace Mạnh, vợ ông Mạnh Hoàng Vĩ (ngồi quay lưng), trao đổi với báo chí về chuyện chồng mình mất tích sau khi từ Pháp trở về Trung Quốc, trong cuộc họp báo ở Lyon (Pháp) ngày 7-10. Ảnh: GETTY IMAGES

Vợ con ông Mạnh còn ở Pháp và đang được cảnh sát nước này bảo vệ nghiêm ngặt sau khi nhận nhiều đe dọa qua điện thoại và trên mạng xã hội. Cảnh sát Pháp đã tiến hành điều tra “sự mất tích đáng lo ngại” này theo hướng ông Mạnh bị nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ.

Vài giờ sau thông báo của phía Trung Quốc, Interpol nhận được thư xin từ chức của ông Mạnh Hoàng Vĩ “có hiệu lực ngay lập tức”, New York Times cho biết.

Trước đó ngày 5-10, Interpol đã yêu cầu nhà chức trách Trung Quốc làm rõ về sự mất tích của ông Mạnh Hoàng Vĩ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm