Trước giờ G điều chỉnh, giá xăng nhập leo cao gần 30.000 đồng

(PLO)- Rất khó có khả năng xăng giảm mạnh như trong kỳ điều chỉnh vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Công thương vừa cho biết, hôm nay (1-8), giá xăng nhập từ Singapore vẫn đang ở mức gần 118 USD/thùng. Đây là mức giá tương đương ngày 13-7 vừa qua, khi đó giá xăng ở mức 29.675 đồng/lít.

Mức giá xăng nhập gần 118 USD/thùng cũng đã duy trì liên tục từ tuần trước đến hôm nay. Chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa, giá xăng trong nước sẽ bước vào kỳ điều chỉnh mới, do đó, với mức giá xăng nhập như hiện nay rất khó cho giá xăng trong nước giảm mạnh.

Các đầu mối kinh doanh xăng dầu cũng đánh giá, nếu không trích lập quỹ bình ổn quá nhiều thì giá xăng chỉ sẽ giảm vài trăm đồng một lít.

Trả lời báo chí, tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết, hiện còn dư địa để hạ giá xăng dầu xuống khi cơ cấu thuế chiếm khoảng 30%. Hạ giá xăng dầu không chỉ giúp kiểm soát lạm phát mà còn giúp phục hồi kinh tế, bình ổn được đời sống của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm