Trường Trung cấp Việt Thuận nợ học phí khiến hàng chục SV bị giam bằng

(PLO)- 51 sinh viên liên thông đại học mầm non tại Trường Trung cấp Việt Thuận chưa được cấp bằng do nhà trường đang nợ gần 1,8 tỉ đồng học phí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-12, bà Phùng Lê Khánh Ngân, phụ trách Trường trung cấp Việt Thuận tại Ninh Thuận, cho biết đã có công văn gửi trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế để hoàn thiện thủ tục cấp bằng cho 51 sinh viên (SV) liên thông lớp sư phạm mầm non.

SV gặp khó vì chưa được cấp bằng tốt nghiệp

Trao đổi với PV, cô giáo K cho biết hiện đang giảng dạy tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn TP Phan Rang – Tháp Chàm. Theo nữ giáo viên, để đảm bảo bằng cấp đúng quy định của nhà trường, cô K. đã đăng ký học liên thông lớp mầm non của trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.

trường trung cấp việt thuận 1.jpg
Trường Trung cấp Việt Thuận nằm trong trụ sở của Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: H.H

Lớp cô K có 51 sinh viên và đã thi tốt nghiệp vào tháng 8-2023. Tuy nhiên, đến nay các sinh viên vẫn chưa được trao bằng tốt nghiệp. “Em muốn nâng bằng lên chứ bằng trung cấp thì không thể làm lâu dài được. Bên cạnh đó, có bằng đại học em cũng được hưởng lương cao hơn. Chúng em đang rất rối không biết có được cấp bằng tốt nghiệp hay không”- cô K cho biết.

Cùng lớp với cô giáo K, cô NH cho biết mình đang công tác tại một trường mầm non trên địa bàn huyện Ninh Hải. Để ổn định việc giảng dạy, cô H. đang làm hồ sơ để đăng ký thi viên chức. “Đến ngày 19-12 là hết hạn nộp hồ sơ thi viên chức nhưng em vẫn chưa biết mình có được nhận bằng kịp để làm hồ sơ hay không”- cô H. lo lắng.

Theo các sinh viên, họ đã liên hệ với trường Trung cấp Việt Thuận thì được thông báo đang chờ phía Đại học Huế trả lời. Tuy nhiên, phía trường Đại học Huế cho biết trường Trung cấp Việt Thuận chưa thanh toán đủ học phí. Sau nhiều lần bị thất hẹn, các SV đã làm đơn gửi sở ngành xem xét.

Đại học Huế đòi thanh toán gần 1,8 tỉ đồng để cấp bằng

Trả lời PV, bà Phùng Lê Khánh Ngân cho biết ngày 28-11, Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế có văn bản đề nghị trường Trung cấp Việt Thuận thanh toán kinh phí đào tạo.

Theo đó, hai bên đã ký ba hợp đồng đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học. Tổng số tiền trường Trung cấp Việt Thuận phải thanh toán là hơn 2,3 tỉ đồng cho trường Đại học sư phạm - Đại học Huế. Tuy nhiên, đến nay trường này mới thanh toán 540 triệu đồng.

Do đó, Đại học Huế yêu cầu phải khẩn trương thanh toán gần 1,8 tỉ đồng để trường hoàn thành thủ tục công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên.

Trong công văn phản hồi, trường Trung cấp Việt Thuận cho rằng từ năm 2019 đến nay đã thay đổi hội đồng quản trị và ban giám hiệu hai lần. Việc ký kết hai trường không được bàn giao đầy đủ cho hội đồng quản trị và ban giám hiệu mới.

Do đó, trường Trung cấp Việt Thuận đề nghị trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế hoàn thiện thủ tục công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho các học viên đúng thời gian quy định để đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Ngoài ra, trường cũng đề nghị cung cấp các bản sao hợp đồng để nắm bắt thực hiện. Trường cũng cử bộ phận chuyên môn rà soát các nội dung thanh toán kinh phí sau đó sẽ thanh toán cho trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.

Bà Ngân cũng xác nhận 51 sinh viên liên thông lớp sư phạm mầm non trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế đủ điều kiện để tốt nghiệp. “Trách nhiệm cấp bằng tốt nghiệp là của hai nhà trường. Các sinh viên muốn để kịp thi biên chế nên nôn nóng”- bà Ngân thừa nhận.

Phụ trách trường Trung cấp Việt Thuận cho biết đang chờ phản hồi từ trường Đại học sư phạm Đại học Huế để có phương án xử lý tiếp theo.

Ông Trần Đức Long, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binhXã hội tỉnh Ninh Thuận, cho biết đối với các liên thông đào tạo về giáo dục thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, cơ quan này cũng đang nắm thông tin để rà soát xử lý cho các sinh viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm