Truy tố bị can trộm 8 chai lăn khử mùi tại Bách Hóa Xanh

(PLO)- Đang giận gia đình, Tú lái xe ra ngoài rồi vào cửa hàng trộm cắp 8 chai lăn khử mùi để bán tiêu xài cá nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VKSND quận Phú Nhuận, TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Lê Anh Tú (42 tuổi) về tội trộm cắp tài sản theo Khoản 1 Điều 178 BLHS với khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 3-10-2023, Nguyễn Lê Anh Tú giận gia đình nên lái xe chạy ra ngoài đường. Khi đến cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Thích Quảng Đức, phường 3, quận Phú Nhuận, Tú nảy sinh ý định trộm cắp.

Gần nửa tiếng sau, Tú đi vào cửa hàng và đi lại kệ hàng hóa mỹ phẩm lấy 8 chai lăn khử mùi của nhiều nhãn hiệu khác nhau rồi bỏ vào túi đeo chéo trước ngực.

Sau khi lấy xong, Tú đi ra khỏi cửa hàng nhưng không thanh toán và bị nhân viên chặn lại, trình báo công an.

Tại CQĐT, Tú khai nhận do cần tiền tiêu xài trộm cắp tài sản. Theo kết luận giám định, 8 chai lăn khử mùi có tổng trị giá 680 ngàn đồng.

Cũng theo cáo trạng, Tú không có nghề nghiệp ổn định, nhiều lần phạm các tội trộm cắp, cướp giật tài sản... và đã bị đưa ra xét xử.

Ngày 29-11-2005, Tú bị TAND quận Gò Vấp xử phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Ngày 15-5-2003, Tú tiếp tục bị TAND quận Gò Vấp xử phạt 3 năm 6 tháng tù cũng về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 8-8-2011, Tú bị TAND quận Tân Bình xử phạt 6 nǎm tù về tội cướp giật tài sản. Ngày 17-2-2017, Tú bị Công an quận Gò Vấp xử phạt 850 ngàn đồng vì điều khiển xe không mang theo giấy tờ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 28-12-2023, Tú bị Công an quận Phú Nhuận xử phạt 1,5 triệu đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Về tiền án, ngày 26-7-2023, Tú bị TAND TP. Thủ Đức xử phạt 8 tháng tù trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm