Truy tố người phụ nữ đổ chất bẩn lên 2 mẹ con để đòi nợ

TAND huyện Tây Hòa, Phú Yên vừa thụ lý để xét xử theo thủ tục sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Chút (sinh năm 1965, trú tại thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây) về tội làm nhục người khác.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Tây Hòa, ngày 28-1, TAND tỉnh Phú Yên xét xử phúc thẩm vụ án dân sự, đã tuyên buộc vợ chồng chị CTG (trú thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa) phải trả cho Chút 285 triệu đồng.

Ngày 4-3, Chi cục thi hành án dân sự huyện Tây Hòa ra quyết định thi hành án theo yêu cầu, sau đó ra thông báo phong tỏa tài sản của vợ chồng chị G. để đảm bảo việc thi hành án. Tuy nhiên, Chút thường xuyên đến nhà chị G. để đòi nợ, dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Bà Nguyễn Thị Chút - người tạt chất bẩn vào  hai mẹ con chị G. Ảnh cắt từ clip

Tối 9-4, Chút thấy chị G. vừa chở cháu THL (sinh năm 2019) về nên có lời lẽ hăm dọa, đòi đổ phân lên đầu mẹ con chị G. Chị G. sợ nên vào nhà khóa cổng lại và điện thoại báo cho trưởng thôn Tịnh Thọ biết.

Chút về nhà lấy một lon nhựa pha phân gà với nước và dầu lửa rồi mang đến nhà chị G. Thấy chị G. đã khóa cổng nên Chút về nhà lấy một thang sắt bắc lên cổng rồi leo vào nhà chị G.

Thấy chị G. đang bế cháu L., Chút liền tạt lon chất bẩn vào người hai mẹ con.

Lúc này, một người phụ nữ là hàng xóm đến, thấy vậy nói “Chị nghĩ sao thằng nhỏ chút xíu mà chị đổ phân lên đầu nó vậy?”.

Đồng thời, chị này dùng điện thoại ghi lại nội dung vụ việc nhưng Chút vẫn tiếp tục tạt hết lon chất bẩn lên người hai mẹ con chị G., vừa tạt vừa nói: “Tao đổ phân lên đầu cho nó biết xấu hổ trước mọi người”.

Sau đó, Chút ra lấy thang đi về, còn người phụ nữ đến Công an xã Sơn Thành Tây báo cáo sự việc.

VKSND huyện Tây Hòa đã truy tố bị can Chút về tội làm nhục người khác theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 155 BLHS (phạm tội đối với hai người trở lên, khung hình phạt từ ba tháng đến hai năm tù).    

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm