Tư cách ĐBQH của bà Mỹ Thanh: Đang xem xét quy trình

Chiều nay 20-10, Tổng thư ký Quốc hội đã chủ trì cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp 4, Quốc hội khoá XIV.

Tại cuộc họp báo, các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi về việc Quốc hội có xem xét bãi miễn tư cách ĐBQH đối với Phó bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh hay không?

Bà Thanh là người vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật và tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, nhiều cử tri Đồng Nai đã đặt câu hỏi về tư cách ĐBQH của bà Thanh.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Trả lời câu hỏi này, ông Phúc cho hay: “Bà Phan Thị Mỹ Thanh hiện là phó bí thư thường trực, kiêm trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai. Vừa qua, bà Thanh đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật. Đối với tư cách ĐBQH của bà Thanh, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xem xét quy trình cụ thể, sẽ báo cáo Quốc hội sau”.

Ông Phúc cũng cho biết thêm thời gian qua ông cũng có nắm bắt được thông tin cử tri tỉnh Đồng Nai có ý kiến về tư cách ĐBQH của bà Thanh. “Tuy nhiên việc bãi miễn tư cách ĐBQH có quy trình, quy định rồi, các cơ quan liên quan đang xem xét, chứ không phải đột nhiên bãi miễn được” - ông Phúc nói.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.