Tư lệnh Iran: Mỹ sẽ trả giá nếu đánh giá thấp Iran

Mỹ có thể sẽ phải nhận một "cú tát mạnh vào mặt" nếu đánh giá thấp năng lực phòng thủ của Iran, tướng Mohammad Pakpour - Tư lệnh Lục quân quân đội Iran tuyên bố ngày 22-2.

“Kẻ thù không nên sai lầm trong đánh giá vì sẽ phải nhận một cú tát mạnh vào mặt nếu mắc phải sai lầm này” - trang web Sepahnews của quân đội Iran dẫn lời gướng Pakpour.

Ngày 22-2, quân đội Iran đã kết thúc ba ngày tập trận với tên lửa, pháo, xe tăng, trực thăng. Hãng tin Tasnim (Iran) cho biết trong ngày tập trận đầu tiên, Iran đã phóng thành công nhiều tên lửa tầm ngắn “thông minh và tiên tiến” từ các bệ phóng lắp trên các xe quân sự.

Tư lệnh Lục quân quân đội Iran Mohammad Pakpour (giữa) tại một lễ tang ở Tehran (Iran) ngày 20-2. Ảnh: REUTERS

Tư lệnh Lục quân quân đội Iran Mohammad Pakpour (giữa) tại một lễ tang ở Tehran (Iran) ngày 20-2. Ảnh: REUTERS

Theo tướng Pakpour, thông điệp Iran gửi đến “các kẻ thù kiêu ngạo qua cuộc tập trận này là đừng làm điều gì ngu ngốc”.

Từ khi nhậm chức tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump có nhiều tuyên bố cứng rắn với Iran. Sau khi Iran thử tên lửa đạn đạo tầm trung ngày 29-1, Mỹ đã trừng phạt nặng và cảnh cáo sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp đối phó nếu Iran đùa với lửa. Mới đây Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence còn cảnh cáo Iran là “thời kỳ trăng mật với chính phủ Obama đã qua rồi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm