Từ Troussier, Hwang Sun-hong đến Shin Tae-yong vào kế hoạch “vừa xay lúa, vừa bồng em”

(PLO)- Cuối tháng 3 là thời điểm bận rộn của các HLV Troussier, Shin Tae-yong, Hwang Sun-hong...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trợ lý HLV Mouley Lahsen sẽ thay HLV Troussier dẫn dắt U-23 Việt Nam đá hai trận giao hữu với Tajikistan vào ngày 20 và 23-3, sau đó ông Troussier mới đến Qatar dẫn quân U-23 Việt Nam đá giải U-23 châu Á. Trong khi đó, HLV Shin Tae-yong lãnh trọn trách nhiệm những trận giao hữu của U-23 Indonesia, lẫn hai trận sinh tử của tuyển Indonesia với tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027. Còn HLV Hwang Sun-hong cũng thế nhưng nhiệm vụ lại nặng hơn.

Điểm son của ông Hwang Sun-hong, tân HLV trưởng tạm quyền tuyển Hàn Quốc là dẫn dắt đội Olympic Hàn Quốc bảo vệ thành công ngôi vô địch ASIAD tại Hàng Châu, Trung Quốc năm ngoái.

Troussier.jpeg
Trợ lý Mouley Lahsen thay thế HLV Troussier dẫn dắt U-23 VN đá hai trận giao hữu với Tajikistan. Ảnh: VFF

Đó là lý do Trưởng Tiểu ban các đội tuyển quốc gia Hàn Quốc Chung Hae-seong quyết chọn HLV đang dẫn dắt U-23 Hàn Quốc kiêm nhiệm thêm đội tuyển quốc gia, trong lúc chờ tìm người thay HLV Klinsmann.

Và tới đây công việc của ông Hwang là “vừa xay lúa, vừa bồng em”. Tuy nhiên một trong hai công việc này không quá nặng bởi ở bảng C, vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027 thì tuyển Hàn Quốc vượt đẳng cấp so với ba đội còn lại là Thái Lan, Trung Quốc và Singapore.

Hwang Sun-hong.jpg
HLV Hwang Sun-hong cũng "vừa xay lúa, vừa bồng em" nhưng đòi hỏi cao hơn. Ảnh: Yonhap.

Trước mắt vào ngày 21 và 26-3 tới, tuyển Hàn Quốc đá hai trận lượt đi và về với Thái Lan. Hàn Quốc tập hợp những ngôi sao đẳng cấp thế giới lại, cùng với thầy nội giỏi và tôn trọng công việc của mình (không có sự khác biệt như HLV Jurgen Klinsmann) thì việc nhất bảng C là điều không phải bàn cãi. Thái Lan cũng chẳng phải là đối thủ của tuyển Hàn Quốc.

Sau đó HLV Hwang Sun-hong sẽ quay về dẫn dắt đội U-23 Hàn Quốc tại giải U-23 châu Á, cũng là vòng loại Olympic 2024, đây mới là nhiệm vụ có phần nặng, nhưng không quá tầm, đó là đưa U-23 Hàn Quốc đến với Olympic Paris mùa hè tới.

Shin Tae-yong.jpg
HLV Shin Tae-yong dẫn dắt U-23 Indonesia từ giao hữu đến giải và tuyển quốc gia đá hai trận sinh tử với Việt Nam. Ảnh: CTP

Vòng chung kết U-23 châu Á (15-4 đến ngày 3-5) tại Qatar cũng là vòng loại Olympic Paris mà bóng đá nam châu Á được 3,5 suất so với bóng đá nữ chỉ 2 suất.

Với U-23 Indonesia lẫn U-23 Việt Nam tìm vé đi Olympic Paris quả là nhiệm vụ ngoài tầm với, trọng tâm là vượt qua chính mình, vào vòng trong. Còn ở đội tuyển quốc gia thì phải vào giai đoạn ba vòng loại World Cup 2026.

Đội U-23 Hàn Quốc rất mạnh, ngoài việc ba kỳ ASIAD gần đây nhất họ vô địch (Incheon 2014, Jakarta 2018 và Hàng Châu 2023), thì năm 2020, U-23 Hàn Quốc cũng lên ngôi U-23 châu Á tại Thái Lan. Lúc đó U-23 Hàn Quốc do HLV Kim Hak-bum dẫn dắt. Ông Kim Hak-bum cũng là ứng viên chọn lựa HLV trưởng tạm quyền tuyển Hàn Quốc vừa rồi, tuy nhiên vì hiện nay ông đang bận dẫn dắt CLB Jeju Utd đá K-League 1 nên LĐBĐ Hàn Quốc không mời.

Với trình độ bóng đá Hàn Quốc thì dù ông Hwang Sun-hong có “vừa xay lúa, vừa bồng em” thì cũng không quá nặng, cũng chẳng có áp lực về thời gian.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm