Sức mạnh Indonesia và niềm tin của ông Troussier

(PLO)- Ông thầy người Pháp Philippe Troussier rất thận trọng trước hai trận đụng độ Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, trong lúc đồng nghiệp Shin Tae-yong đang dọc ngang châu Âu để kiểm tra phong độ của học trò.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Việt Nam (VN) sẽ chơi hai trận có tính quyết định cùng Indonesia tại vòng loại thứ hai cúp thế giới 2026 trong tháng 3 với mục tiêu thắng để đi tiếp, trước khi đá hai trận cuối gặp Iraq và Philippines vào tháng 6.

Ngoại binh nhập tịch và sức ép ở chảo lửa Bung Karno

HLV Troussier cảm nhận rõ nhưng khó khăn của đội tuyển VN khi chạm trán với đối thủ quen thuộc Indonesia, đặc biệt ở trận lượt đi ngày 21-3 trên chảo lửa Bung Karno hơn 80.000 khán giả và được xem là đi dễ khó về. Ngay từ ngày 5-3, ban tổ chức sân đã chào mời khán giả đặt mua vé, khiến cho sức hút của cuộc đối đầu này nóng lên rất sớm.

Sức ép lớn của thầy trò HLV Troussier ít nhất là không thua ở Bung Karno và chờ trận tái đấu lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 26-3. Tuy nhiên, đội tuyển VN lại đang gánh chịu thiệt thòi về mặt tâm lý, sau lần để thua 0-1 ở vòng chung kết Asian Cup, dù chỉ thua từ một cú sút phạt đền. Đáng nói là trận đầu tiên của HLV Troussier gặp đối thủ lâu nay bị đặt kèo dưới càng làm cho ông bị nhiều áp lực khi dư luận nhớ… tiền nhiệm Park Hang-seo hơn năm năm qua từ hòa tới thắng Indonesia.

Ông Troussier cũng đã lên tiếng cảnh báo các học trò thận trọng với sức mạnh của Indonesia khi họ sắp có đến 10 ngoại binh nhập tịch trong đội hình. Nếu như ở AFF Cup 2014, đội tuyển Indonesia chỉ có bốn gương mặt nhập tịch thì 10 năm sau, họ có bảy cầu thủ châu Âu có gốc Indonesia như tại vòng chung kết Asian Cup vừa qua.

15_BAICHINH_Indonesia_HLVTroussier_990.jpg
Gặp Indonesia trận nào cũng căng từ trên sân đến khán đài. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Hiện ông Shin đang có chuyến đi châu Âu để kiểm tra phong độ của các học trò. Sau khi dừng chân ở Hà Lan và Bỉ, ông Shin đã đến Ý để trực tiếp xem trung vệ 23 tuổi Jay Idzes thi đấu hạng Serie B trong màu áo CLB Venezia. Cầu thủ gốc Hà Lan đã chơi tốt ở trận Venezia thua đội khách Como 1-2 và ông Shin không ngần ngại triệu tập Idzes lên tuyển cho hai trận đấu gặp VN, nâng lên con số tám ngoại binh nhập tịch, đạt một kỷ lục mới trong đội hình Indonesia.

Nếu không có gì thay đổi, ông Shin tiếp tục gọi bảy cái tên cũ gồm Jordi Amat, Sandy Walsh, Rafael Struick, Shayne, Marc Klok, Ivar Jenner, Justin Hubner, cùng tân binh Jay Idzes, chưa kể ba ngoại binh Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Nathan Tjoe-A-On đang nằm ở chế độ chờ.

Quang Hải và bài toán ghi bàn trên tuyển

Đội tuyển Indonesia đang xếp cuối cùng ở bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 khi chỉ có 3 điểm, sau hai trận thua Iraq 1-5 và hòa Philippines 1-1 nên ông thầy người Hàn Quốc Shin Tae-yong không còn đường lùi. Giả sử không có kết quả tốt trong hai trận ở tháng 3 gặp đội tuyển VN, sự nghiệp của ông Shin tại Indonesia có thể sẽ chấm dứt.

Trong khi đó, đội tuyển VN đứng nhì bảng, từ trận thắng Philippines 2-0 và thua Iraq 0-1. Cơ hội của HLV Troussier còn rộng mở hơn, khi lãnh đạo VFF rất tin tưởng thầy trò ông, đồng thời gia hạn nhiệm vụ giành vàng ASEAN Cup (tên gọi mới của AFF Cup) vào cuối năm nay.

Và niềm tin sớm có lợi thế đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 của ông Troussier là sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho hai trận quyết định với Indonesia, cùng với tinh thần không từ bỏ của học trò và sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ trên sân nhà Mỹ Đình.

Bên cạnh sự mong mỏi một số trụ cột sẽ trở lại phong độ tốt hơn sau chấn thương từ nay đến ngày hội quân 12-3, ông Troussier còn hy vọng các chân sút giữ vững tiến độ ghi bàn đều đặn. Trong số này, Quang Hải đang có dấu hiệu lấy lại hình ảnh cũ của chính mình, khi tiền vệ Hà Nội ghi bàn trong ba trận gần nhất và hiện có năm bàn thắng, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nội ở V-League. Chắc hẳn HLV Troussier sẽ phải nhờ đến sự tham vấn của đồng nghiệp trẻ Kiatisak, với phương án sử dụng Quang Hải tự do như một tiền đạo ảo trong đội hình.

Tín hiệu vui cho đội tuyển VN còn là sự xuất thần của trung vệ Việt Anh không chỉ tổ chức phòng ngự tốt mà còn ghi đến bốn bàn thắng, hơn nhiều một số đồng nghiệp đá trên hàng công. Sự tỏa sáng của hai cầu thủ cùng khoác áo Công an Hà Nội cũng là động lực cho các tiền đạo quen mặt trên đội tuyển quốc gia gồm Tiến Linh, Tuấn Hải, Văn Toàn, cùng các tài năng trẻ Văn Tùng, Đình Bắc, Văn Trường nỗ lực hơn để thầy Troussier không ngại có lệnh triệu tập.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm