HLV Troussier giải bài toán nhân sự đội tuyển

(PLO)- Sau hai trận vòng loại thứ hai World Cup 2026 gặp tuyển Indonesia vào cuối tháng 3, HLV Troussier sẽ tiếp tục dẫn dắt đội trẻ Việt Nam đá vòng chung kết U-23 châu Á 2024 với sự phân bổ lực lượng kỹ lưỡng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dù trận cuối lượt đi V-League kết thúc vào ngày 9-3 nhưng HLV Troussier với thói quen công bố sớm thành phần các đội tuyển quốc gia đã đưa ra danh sách 60 cầu thủ tập trung, gồm đội tuyển quốc gia đá hai trận gặp Indonesia và U-23 dự vòng chung kết U-23 châu Á.

Băn khoăn trẻ hóa đội hình tuyển quốc gia

Cùng lúc nắm hai đội tuyển quốc gia và U-23, ông Troussier nhận chỉ tiêu lớn là giúp bóng đá Việt Nam (VN) đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup và rất hy vọng chớp thời cơ cho vòng chung kết. Và bản hợp đồng ba năm rưỡi của ông thầy người Pháp đủ dài cho chiến lược trẻ hóa đội hình tuyển quốc gia vì những cái đích lớn.

HLV Troussier giải bài toán nhân sự đội tuyển
Đợt tập trung lớn với 60 cầu thủ cho đội tuyển quốc gia và U-23 Việt Nam rất quan trọng với mục tiêu của HLV Troussier. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Cuối tháng 3, đội tuyển VN đá hai trận vòng loại thứ hai cúp thế giới gặp Indonesia trên sân khách vào ngày 21-3 và năm ngày sau chơi trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Ngay sau đó, HLV Troussier tiếp tục cầm quân U-23 thi đấu vòng chung kết U-23 châu Á 2024 tại Qatar từ ngày 15-4 đến 3-5. Có lẽ muốn nhào nặn các tài năng sớm trưởng thành, thời gian qua ông thầy người Pháp thường cho nhiều gương mặt trẻ ra sân trên tuyển, đồng thời luôn tập huấn chung giữa họ với đàn anh.

Với tiêu chuẩn chọn nhân sự không dựa vào tuổi tác và danh tiếng, rất nhiều cầu thủ trẻ mà HLV Troussier biết rõ khi còn làm giám đốc kỹ thuật tại Trung tâm Đào tạo PVF hoặc qua sân chơi V-League, hạng Nhất có suất chơi ở đội tuyển. Trận mở màn vòng loại World Cup thắng trên sân khách Philippines 2-0, ông thầy người Pháp đã tung bảy cầu thủ dưới 23 tuổi ra sân.

Tuy nhiên, HLV Troussier cũng phải chấp nhận gánh chịu những nghi ngại từ phân tích chuyên môn của nhiều giới, như việc ông hạn chế hoặc không sử dụng các tuyển thủ gạo cội như Tiến Linh, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Hồ Tấn Tài, Văn Thanh… Vì thế, những cuộc chơi sắp tới của các đội tuyển buộc ông Troussier phải ra tay giải bài toán nhân sự hợp lý, không phải để vuốt ve dư luận mà chính là tính hiệu quả của lối chơi chung sau thất bại ở Asian Cup.

HLV Troussier nhận định hai trận đấu với Indonesia là rất khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam, đặc biệt trên sân khách Bung Karno phải đối diện với sức ép rất lớn từ hơn 80.000 khán giả.

Nỗi lo của HLV Troussier

Bên cạnh nhiều ca chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn, ông Troussier trong cuộc họp với VFF đã bày tỏ nỗi lo lắng cho các học trò thiếu thời gian thi đấu ở những giải vô địch quốc gia. Đây cũng là băn khoăn của nhiều đời thầy ngoại tiền nhiệm nhưng nó lại nằm ngoài tầm kiểm soát của VFF vì thành tích ưu tiên số 1 ở tất cả CLB.

Trong lần hội quân sắp tới vào ngày 12-3 chuẩn bị cho trận gặp Indonesia, ông Troussier sẽ không có đội hình mạnh nhất khi các cựu binh Quế Ngọc Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng, Tuấn Anh chấn thương. Ngoài ra, một số tuyển thủ lão luyện cũng chưa có phong độ như ý, từ Quả bóng vàng Hoàng Đức, Tiến Linh, Văn Toàn cho đến các gương mặt trẻ Khuất Văn Khang, Thanh Bình… hay nhiều cầu thủ không ra sân thường xuyên như Văn Tùng, Văn Trường, Đình Bắc…

HLV Troussier nhận định hai trận đấu với Indonesia là rất khó khăn đối với đội tuyển VN, đặc biệt trên sân khách Bung Karno phải đối diện với sức ép rất lớn từ hơn 80.000 khán giả. Ông thầy người Pháp sau trận thua Indonesia 0-1 tại Asian Cup cũng lưu ý các học trò về sức mạnh của gần chục cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu. Thế nhưng ông Troussier vẫn có niềm tin rất lớn vào các học trò của mình và khẳng định đội tuyển VN sẽ chuẩn bị rất kỹ lưỡng với một tinh thần quyết chiến cao độ.•

Cơ hội cho 60 tuyển thủ

HLV Troussier đã lên danh sách 60 cầu thủ của hai đội tuyển quốc gia và U-23 đều tập trung từ ngày 12-3 tại Hà Nội. Ông thầy người Pháp cùng các cộng sự huấn luyện họ trên cùng một mặt sân. Bốn ngày sau, 30 cầu thủ dưới 23 tuổi do trợ lý Moulay Wallen dẫn dắt sẽ lên đường sang Tajikistan chơi hai trận giao hữu với chủ nhà để hoàn thiện đội hình cho giải U-23 châu Á 2024. Ông Troussier cầm quân tuyển quốc gia với thành phần mạnh nhất thông qua đánh giá từ quá trình tập luyện chung cho chuyến đến làm khách trên sân Indonesia (ngày 21-3) và trở về sân nhà tái đấu (ngày 26-3). TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm