Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok Trà Vinh

(PLO)- Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 8-11.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-10, Sở VHTT&DL tỉnh Trà Vinh họp báo thông tin về Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh với quy mô cấp tỉnh và mở rộng các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 8-11.

Ông Dương Hoàng Sum – Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Trà Vinh, cho biết sau một năm tạm ngưng tổ chức do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, năm nay sự kiện được tổ chức với quy mô lớn hơn, mở rộng với 16 sự kiện, hoạt động có ý nghĩa quan trọng.

Hằng năm, Trà Vinh tổ chức Lễ hội cách long trọng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, vui chơi, giải trí, qua đó nhằm giới thiệu nét đặc trưng về văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer nói riêng và nhân dân tỉnh Trà Vinh nói chung.

Ông Dương Hoàng Sum – Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Trà Vinh thông tin về sự kiện

Ông Dương Hoàng Sum – Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Trà Vinh thông tin về sự kiện

Đây cũng là dịp quảng bá, giới thiệu đến nhân dân trong và ngoài tỉnh về tiềm năng, lợi thế về văn hóa, du lịch của tỉnh nhà, nhằm thu hút đầu tư trên các lĩnh vực kinh tế nhất là trên lĩnh vực văn hóa, du lịch.

Một số chương trình hấp dẫn tại tuần lễ như: Khai mạc sự kiện Tuần lễ Văn hóa - Du lịch; Đêm Lễ hội Ok Om Bok; Không gian bánh dân gian và ẩm thực tỉnh Trà Vinh; Hội thảo liên kết Du lịch và Tổ chức đoàn (Famtrip) khảo sát giới thiệu tuyến điểm du lịch mới tỉnh Trà Vinh...

Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Ảnh: Thế Bình

Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Ảnh: Thế Bình

Các gian hàng trưng bày của các sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer, triển lãm hình ảnh, triển lãm trang phục đồng bào dân tộc, triển lãm sách; Liên hoan Múa không chuyên dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh lần thứ I năm 2022; Đua ghe Ngo; Hội chợ Giới thiệu, tôn vinh sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề tỉnh Trà Vinh…

Các hoạt động sẽ được tổ chức tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị tỉnh; Khu Văn hóa - Du lịch Ao Bà Om; Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh; Trung tâm Văn hóa tỉnh cũ; Trung tâm Hội Nghị tỉnh; Sông Long Bình TP Trà Vinh.

Năm 2014, Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Lễ hội Ok Om Bok còn có tên khác là lễ hội Cúng Trăng, được tiến hành vào ngày 14 và 15 tháng Kađar theo Phật lịch, tức là Mười bốn và Rằm tháng Mười âm lịch.
Theo quan niệm của người Khmer, Mặt Trăng là vị Thần có quyền năng chi phối mùa màng trong canh tác nông nghiệp. Sau khi thu hoạch những sản phẩm đầu tiên của mùa vụ, người ta tiến hành nghi thức cúng tế để tạ ơn Thần Mặt Trăng đã cho một mùa bội thu, giúp phum sóc no đủ. Theo nghĩa đó, Lễ hội Ok Om Bok của người Khmer có sự tương đồng với lễ hội Thượng điền của người Việt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm