Tuần này, Quốc hội sẽ bãi nhiệm ĐBQH với ông Phạm Phú Quốc

Hôm nay (2-11), kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV bắt đầu bước vào ngày làm việc đầu tiên của đợt hai theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Trong tuần này, Quốc hội sẽ tập trung thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.

Quốc hội cũng thảo luận về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch năm năm (2016-2020), gồm: Phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn; về thực hiện chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia 2016-2020...

Việc thảo luận sẽ được tiến hành ở tổ vào ngày đầu tuần và thảo luận rộng rãi tại Hội trường, được phát thanh và truyền hình trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm. Thứ Sáu (6-11), Quốc hội bắt đầu vào phiên chất vấn.

Trong tuần làm việc, Quốc hội cũng nghe báo cáo và thảo luận một số nội dung quan trọng như: Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; và việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đối với ông Phạm Phú Quốc.

Việc bãi nhiệm ĐBQH đối với ông Phạm Phú Quốc sẽ thảo luận tại Đoàn ĐBQH. Chiều thứ Ba sẽ có kết quả và Quốc hội sẽ ra Nghị quyết bãi nhiệm ĐBQH đối với ông Phạm Phú Quốc. 

Đáng chú ý, trước khi bước vào phiên thảo luận tại hội trường sáng thứ Ba, Quốc hội sẽ xem hai clip báo cáo kết quả giải trình về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập và thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm