Tưng bừng cuộc đua Kayak 'Hào khí trên sông Hàn'

Sáng 25-2, Sở VH-TT&DL, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức giải Đua Kayak Hào khí sông Hàn Đà Nẵng 2016 với sự tham dự của hàng chục vận động viên trong và ngoài nước.

Theo đó, bên cạnh các vận động viên tham dự giải đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước, các du khách quốc tế đang có mặt tại TP Đà Nẵng còn có sự tham gia của các thủy thủ trong đoàn đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Cliper Race 2016.

Các vận động viên háo hức đua Kayak qua cầu Rồng. Ảnh: Lê Phi

Mặc dù rất vất vả trong chuyến hành trình dài trên biển nhưng các thủy thủ vẫn nhiệt tình thi đấu, giao lưu cùng vận động viên của TP Đà Nẵng.

Có 25 đội (mỗi đội hai người) tham gia đua. Ảnh: Lê Phi

UBND TP Đà Nẵng cho biết đã nhiều lần đăng cai tổ chức thành công các sự kiện thể thao lớn, để lại ấn tượng tốt đẹp đối bạn bè trong nước và quốc tế. Trong cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Cliper Race - 2016, các hoạt động phụ trợ khác TP cũng sẽ nỗ lực hết mình để tổ chức chu đáo, an toàn.

Các đội lần lượt về đích. Ảnh: Lê Phi

Được biết, lộ trình đường đua gồm 2,5 km xuất phát từ cầu Rồng đến cầu sông Hàn và quay trở lại cầu Rồng. Ở vòng loại của giải, sẽ có hai lượt đua, mỗi lượt đua gồm 25 đội (mỗi đội hai người) để chọn 10 đội vào chung kết sau đó tranh giải nhất - nhì - ba.

Các vận động viên nước ngoài tỏ ra rất hồ hỏi sau khi về tới đích. Ảnh:Lê Phi

Kết quả, giải nhất cuộc đua Kayak Hào khí sông Hàn Đà Nẵng 2016 thuộc về John Carroll và Diarinud oDonovan (Clipper race); giải nhì thuộc về Hoàng Vũ Nhật và Tăng Văn Pháp (Công ty Công Thành); giải ba thuộc về Hồ Văn Dũng và Phan Đức Lộc (Hyatt Đà Nẵng 2).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm