Tuổi trẻ Sawaco khẳng định mình trong quá trình phát triển bền vững – hội nhập

(PLO)- Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã có nhiều công trình thanh niên mang ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian qua, Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã có nhiều công trình thanh niên mang ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng.

Đơn cử như “Công trình thanh niên hiệu quả – an toàn – tiết kiệm” với 15 công trình thanh niên cấp Tổng Công ty và 353 công trình thanh niên cấp cơ sở, thu hút hơn 15.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia với tổng kinh phí thực hiện hơn 15 tỉ đồng.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: ĐT.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: ĐT.

Bên cạnh đó là các công trình thanh niên tiêu biểu, thiết thực, mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh như “Tuổi trẻ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn xung kích tham gia giảm tỉ lệ thất thoát nước trên địa bàn TP.HCM” được Thành Đoàn công nhận là công trình thanh niên tiêu biểu năm 2017, 2019 và được trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020.

Ngoài ra còn có các công trình thanh niên “Tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch; hạn chế khai thác và sử dụng nước ngầm”; công trình “Vận động chủ nhà trọ đăng ký định mức nước cho thanh niên công nhân, người lao động, sinh viên, người thuê trọ trên địa bàn TP.HCM;

Công trình thanh niên “Lắp đặt miễn phí 500 đồng hồ nước đạt chuẩn 4 nhất cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM... nhằm góp phần giữ vững chỉ tiêu 100% tỉ lệ hộ dân được cấp nước sạch theo Nghị quyết TP.

Tuổi trẻ Sawaco cũng hướng về biển đảo quê hương tại xã đảo Thạnh An với chương trình “Tuổi trẻ Sawaco – Nghĩa tình biên giới”, chương trình “Sawaco – Nước sạch cho vùng biên giới” tại huyện Trảng Bàng, Tây Ninh.

Với những thành công đã đạt được, Đoàn Thanh niên Sawaco nhìn nhận còn nhiều hạn chế và cần nỗ lực hơn trong thời gian tới.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Ngọc Bích.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Ngọc Bích.

Trong 5 năm tới, tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Sawaco sẽ đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Sawaco sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là về quy mô và cách thức tổ chức hoạt động.

Trước những thách thức đặt ra, Sawaco tiếp tục xây dựng được lực lượng đoàn viên thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên”, có lý tưởng sống, năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng Sawaco phát triển bền vững – hội nhập.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là về quy mô và cách thức tổ chức hoạt động.

Trước những thách thức đặt ra, để tiếp tục xây dựng được lực lượng đoàn viên thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên”, có lý tưởng sống, năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng Tổng Công ty phát triển bền vững – hội nhập.

Đoàn Thanh niên Sawaco xác định khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ tới là "Tuổi trẻ Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn đoàn kết - khát vọng, yêu nghề - trách nhiệm xung kích - sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ - hiện đại hóa ngành cấp nước."

"Thay mặt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn, tin tưởng đã bầu chọn cho chúng tôi. Chúng tôi xin hứa để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra hôm nay với chuyên môn và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ" - đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Sawaco nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm