Tụt quần đánh cảnh sát giao thông

Ngày 16/12/2010, tòa án tại thành phố Nam Kinh vừa mở phiên tòa xét xử người phụ nữ trung niên này, tuyên án 8 tháng tù giam vì tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, trưa 3/8/2010, khi người phụ nữ này đang đi xe máy điện 3 bánh chuyên dùng chở hàng trên khu phố đông đúc gần bãi đỗ xe bus thuộc thành phố Nam Kinh thì đột nhiên bị cảnh sát giao thông tuýt còi, thổi phạt.

Vị cảnh sát này kết luận người phụ nữ kia đã cho xe chạy lấn tuyến sang phần đường dành cho người đi xe đạp.

Tụt quần đánh cảnh sát giao thông ảnh 1

Người phụ nữ ra sức dùng quần quật vào cảnh sát (Ảnh chụp từ clip)

Tuy nhiên thay vì “xuống nước” và chấp nhận chịu phạt, người phụ nữ này đã lớn tiếng tranh cãi quyết liệt rồi cởi luôn chiếc quần dài đang mặc để làm vũ khí đánh vào người cảnh sát. Thậm chí ngay cả khi anh này đã tỏ thái độ không quan tâm và bỏ đi thì người phụ nữa kia vậy lao tới, dùng quần quất tới tấp khiến anh này bị ngã xuống đất.

Dù giữa khu phố đông đúc nhưng người phụ nữ này không hề tỏ vẻ e dè hay xấu hổ. Một số người qua đường chứng kiến sự việc đã cố can ngăn nhưng…không có tác dụng.

Ngày 17/12/2010, Đài truyền hình Giang Tây cũng đã cho đăng phát đoạn video ghi lại cảnh tượng khó coi này trên kênh thời sự Morning News.

Theo Thiên Thư (Theo VNN/Sina)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

(PLO)- Chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dường như muốn đổi tên nước này thành “Bharat” để tách Ấn Độ khỏi quá khứ thuộc địa.