Tuyên án nhóm thanh thiếu niên bắt, đánh học sinh ở Đồng Tháp

(PLO)- Do có mâu thuẫn với người chơi chung nhóm bị hại nên các bị cáo rủ nhau đến trường bắt bị hại đi rồi đánh, đâm nạn nhân thương tích
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-5, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm nhóm thanh thiếu niên bắt, đánh học sinh.

Theo cáo trạng, K (18 tuổi) là học sinh trường THPT Tháp Mười có quen biết với nhóm của Phan Phước Duy và Nguyễn Văn Trí.

Do trước đó nhóm của Duy có mâu thuẫn với nhóm của Lê Hữu Thẳng (19 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười) và Phạm Gia Bảo (18 tuổi) nên Bảo nhờ người tìm người chơi chung với nhóm của Duy, Trí giải quyết mâu thuẫn.

Chiều 22-2-2021, Bảo biết được K. chung chơi chung với Duy và Trí nên đã cùng Nguyễn Hoàng Tấn (20 tuổi) và Nguyễn Chí Hào (17 tuổi, cùng ngụ huyện Tháp Mười) bàn bạc đi bắt K. về nói chuyện.

Chờ đến tan học, nhóm Bảo, trong đó có Nguyễn Duy Khánh đến cổng Trường THPT Tháp Mười vây bắt đưa K. đi. Trong lúc đi, nhóm còn lấy điện thoại gọi video call cho nhóm Duy và Trí biết.

Bị cáo Bảo, Tấn, Hào và Thẳng tại toà

Bị cáo Bảo, Tấn, Hào và Thẳng tại toà

Sau đó, Bảo gọi điện thoại báo cho Thẳng nói đã bắt được K. và kêu Thẳng đến để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó Thẳng cùng với Đặng Hồ Anh Kiệt (19 tuổi), Nguyễn Văn Kiệt (18 tuổi), Trần Nhựt Đăng (18 tuổi), Bùi Thanh Diện (19 tuổi) đi đến dùng tay, nón bảo hiểm, ly thủy tinh đánh K. Trong đó Anh Kiệt dùng dao đâm vào hông K.

Sau khi gây án cả nhóm bỏ đi. Còn K. tự điều khiển xe máy đến Trạm Y tế xã Đốc Binh Kiều cấp cứu.

Kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Tháp cho thấy K. bị tổn thương cơ thể 28%.

Xét xử sơ thẩm, vào tháng 1-2022, TAND huyện Tháp Mười đã tuyên phạt Phạm Gia Bảo 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hoàng Tấn 3 năm tù; Nguyễn Chí Hào 2 năm 3 tháng tù. Riêng Nguyễn Trung Hiếu 2 năm tù và Nguyễn Duy Khánh 1 năm tù treo cùng về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Roà sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Thẳng 2 năm 6 tháng tù; Đăng Hồ Anh Kiệt 3 năm tù; Nguyễn Văn Kiệt 2 năm tù; Trần Nhựt Đăng 2 năm tù và Bùi Thanh Diện 1 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Sau đó, bị cáo Phạm Gia Bảo, Nguyễn Hoàng Tấn, Nguyễn Chí Hào và Lê Hữu Thẳng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại toà phúc thẩm, bị cáo Bảo, Tấn, Hào và Thẳng đều không đưa ra được tình tiết mới nên bị bác kháng cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm