Tuyên án vụ vi phạm đấu thầu, đưa và nhận hối lộ tại Sở GD&ĐT Quảng Ninh

(PLO)- Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, đi ngược lại với chính sách đúng đắn, nhân văn của Nhà nước đối với ngành giáo dục.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-10, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa - nhận hối lộ xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, Công ty NSJ.

Hành vi nguy hiểm cho xã hội

HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Liên Oanh, cựu giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, sáu năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, chín năm tù về tội nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là 15 năm tù.

Bị cáo Ngô Vui (cựu trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh) bị phạt 11 năm tù, Hà Huy Long (cựu phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh) bị phạt sáu năm tù cho hai tội danh trên. Các bị cáo Oanh, Vui, Long còn bị tịch thu số tiền nhận hối lộ và bồi thường thiệt hại lần lượt là 3 tỉ đồng, 2 tỉ đồng và 1 tỉ đồng.

p6-anh-bai-giam-doc-so-dd-1196-976.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: NGỌC SƠN

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, cựu chủ tịch NSJ Group, bị phạt 20 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Cựu chủ tịch NSJ Group còn phải bồi thường thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 72 tỉ đồng.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến bốn năm tù.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, gây thất thoát lớn tài sản nhà nước, đi ngược lại với chính sách đúng đắn, nhân văn của Nhà nước đối với ngành giáo dục.

Các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, thông thầu, gian lận bằng cách cố ý làm sai lệch thông tin, cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, gây thiệt hại hơn 80 tỉ đồng.

Hành vi của bị cáo Oanh, Vui, Long nhận hơn 30 tỉ đồng từ Nga là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến cơ quan, tổ chức nhà nước, cấu thành tội nhận hối lộ.

Trong vụ án này, bị cáo Oanh được xác định có vai trò chính. Tuy nhiên, quá trình điều tra, bị cáo đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra phát hiện tội phạm, tự nguyện xin khắc phục hậu quả, là người có thành tích xuất sắc trong công tác.

Các cán bộ cấp dưới của bị cáo Oanh cũng thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

Hành vi đưa tiền cho các bị cáo Oanh, Vui và Long của bị cáo Nga cũng xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đứng đắn của cơ quan, tổ chức nhà nước, cấu thành tội đưa hối lộ. VKS truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Đưa hối lộ hơn 30 tỉ đồng

Theo cáo trạng, Hoàng Thị Thúy Nga có mối quan hệ quen biết Vũ Liên Oanh, khi đó là giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh.

Các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, thông thầu, gian lận bằng cách cố ý làm sai lệch thông tin, cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, gây thiệt hại hơn 80 tỉ đồng.

Đầu năm 2016, khi biết có chủ trương đầu tư trang thiết bị giáo dục và do Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư, Nga đến gặp bà Oanh trao đổi để các công ty trong nhóm NSJ Group trúng các gói thầu theo giá mà Nga ấn định trước.

Bà Oanh đã đồng ý và giới thiệu Nga gặp Ngô Vui cùng các nhân viên cấp dưới. Bà Oanh còn chỉ đạo cấp dưới phối hợp với Nga thực hiện các thủ tục lập, triển khai dự án, tổ chức đấu thầu.

Để thực hiện việc này, Vui giao cho Hà Huy Long và Phạm Thị Hạnh trực tiếp liên hệ, làm việc với Nga và nhóm nhân viên Công ty NSJ. Sau đó, Nga giao cho nhân viên phối hợp với Vui, Long và Hạnh để triển khai thực hiện các gói thầu, lập hồ sơ cho “quân xanh”, “quân đỏ” thực hiện.

Nga cũng chỉ đạo ban hàng hóa thuộc Công ty NSJ liên hệ với các hãng sản xuất và công ty trung gian để mua hàng hóa, thiết bị qua các công ty trung gian, từ đó nâng giá các thiết bị giáo dục trước khi nhập khẩu về Việt Nam.

Nhằm tránh bị phát hiện việc Công ty NSJ vừa là đơn vị tư vấn lập dự án vừa tham gia đấu thầu, hai bị cáo Nga và Oanh đã bàn và thống nhất chỉ định Công ty VNNew làm tư vấn lập dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi hợp thức hóa hồ sơ thầu cả sáu gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục.

Sau khi trúng thầu, Nga đã trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa hối lộ cho Oanh, Vui, Long tổng số tiền hơn 30 tỉ đồng. Trong đó, Oanh nhận 14 tỉ đồng, Vui nhận 14,8 tỉ đồng, Long nhận 1,36 tỉ đồng. Ngoài ra, Long còn hưởng lợi bất chính 495 triệu đồng trong vụ án này.

Hoàng Thị Thúy Nga từng là phó tổng giám đốc Công ty AIC và đã bị TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phạt 12 năm tù trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại BV đa khoa tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, bị cáo Nga còn bị TAND TP Cần Thơ xử phạt tám năm tù cũng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm