Tuyển nữ về nước săn vàng SEA Games

(PLO)- Sau hai tuần lễ tập huấn ở Hàn Quốc, thầy trò Mai Đức Chung đã trở về Cẩm Phả, Quảng Ninh từ ngày 22-4 tiếp tục rèn luyện để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ huy chương vàng SEA Games.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bảng đấu của tuyển nữ Việt Nam bất ngờ có Indonesia rút lui khỏi cuộc chơi SEA Games 31 khiến chỉ còn ba đội. HLV Mai Đức Chung cho biết ông tiếc vì các học trò mất đi một trận: “Chúng tôi luôn mong muốn các cầu thủ được thi đấu thật nhiều để nâng cao kinh nghiệm. Việc Indonesia rút lui là một điều rất tiếc. Tuyển nữ Việt Nam sẽ gắng sức từng trận một với mục tiêu vượt qua vòng bảng cùng với hai đội Philippines và Campuchia để vào bán kết”.

Tuyển nữ Việt Nam có bước chuẩn bị rất tốt với chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.
Tuyển nữ Việt Nam có bước chuẩn bị rất tốt với chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Ông Chung tỏ ra tôn trọng đối thủ: “Trận ra quân gặp đội tuyển Philippines sẽ rất quan trọng khi thời gian gần đây đội bạn đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá nữ với nhiều cầu thủ nhập tịch. Phillipines cũng là một trong hai đội bóng ở Đông Nam Á đánh bại Thái Lan để cùng với Việt Nam đi vòng chung kết World Cup. Các cầu thủ của chúng tôi tiến bộ, đội bạn cũng tiến bộ với lực lượng rất mạnh và lối chơi khác rất nhiều”.

Đội tuyển nữ Việt Nam từng thắng nữ Philippines 2-0 ở bán kết SEA Games 30 và lần tái đấu này dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cửa vào bán kết SEA Games 31 của thầy trò Mai Đức Chung là nằm trong tầm tay, vì Campuchia không phải đối thủ xứng tầm. Cuộc chơi của các cô gái chủ nhà là trong loạt trận knock out với Thái Lan hoặc Myanmar ở bảng A (cùng hai đội khác là Lào và Singapore).

Tuyển nữ Việt Nam có bước chuẩn bị rất tốt với chuyến tập huấn tại Hàn Quốc có hai trận thắng, một hòa, một thua các đội bóng nữ của nước bạn. Đáng chú ý, thầy trò ông Chung thua 0-3 và thắng 3-2 ở hai trận đụng độ tuyển Hàn Quốc.

Một lối đá không đến nỗi nào của U-23 VN trong hiệp 1 và cũng xem như ông Park đã hoàn thành nhiệm vụ chọn đội hình chính thức cho SEA Games 31.

HLV Mai Đức Chung đánh giá về chuyến đi của học trò: “Chuyến tập huấn Hàn Quốc đã diễn ra tốt đẹp. Chủ nhà rất chu đáo từ điều kiện ăn ở, di chuyển và đặc biệt sắp xếp những trận đấu giao hữu rất bổ ích. Trong bốn trận giao hữu, hai trận đá với đội tuyển nữ Hàn Quốc thực sự rất chất lượng. Hai đối tượng là đội bóng đá nữ trường đại học và CLB đang xếp nhì bảng tại giải K-League cũng rất tốt. Các cầu thủ Việt Nam học hỏi rất nhiều từ những quân xanh này trong tính chuyên nghiệp, cách thi đấu hay kỹ chiến thuật. Tôi đánh giá các cầu thủ đã tiến bộ rất nhiều qua chuyến tập huấn lần này”.

Trong các ngày cuối tuần này, ban huấn luyện sẽ cho các cầu thủ hoàn thành giáo án các bài tập thể lực sức bền đan xen kỹ chiến thuật. Đầu tuần sau, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào duy trì hai buổi tập mỗi ngày tại sân Cửa Ông.•

Thầy Chung mát tay

Bóng đá nữ Việt Nam trong suốt quá trình tham dự SEA Games từ năm 1997 đến nay đã sáu lần lên ngôi vô địch, hơn đồng nghiệp nữ Thái Lan một lần. HLV Mai Đức Chung có bốn chiếc HCV SEA Games cùng các học trò, hai lần còn lại của thầy ngoại Trần Vân Phát và Stephen Derby. Mục tiêu của thầy trò ông Chung tại mùa SEA Games kỳ này trên sân nhà là ngôi vô địch. Các nữ tuyển thủ sẽ tập luyện tại Quảng Ninh từ nay đến ngày khai mạc đầu tháng 5, còn hai trận giao hữu để duy trì phong độ và cảm giác bóng với CLB Than Khoáng sản Việt Nam. Ông Chung cho biết thêm trong thời gian tới sẽ cho các học trò tăng cường sức bền và tốc độ, sau những biến chuyển tốt về thể lực và chuyên môn. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm