Chương Thị Kiều trở lại, tuyển nữ Việt Nam vẫn thua Hàn Quốc

(PLO)-  Trận lượt đi giao hữu với đối thủ lớn Hàn Quốc ngay trên đất khách, đội tuyển nữ Việt Nam (VN) đã thua với cách biệt ba bàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận lượt đi giao hữu với đối thủ lớn Hàn Quốc ngay trên đất khách, đội tuyển nữ Việt Nam (VN) đã thua với cách biệt ba bàn.

Đáng chú ý, trung vệ số một Chương Thị Kiều vừa trở lại sau chấn thương dai dẳng và thậm chí còn bị đồn đoán không có tên chơi SEA Games 31 vào tháng 5 trên sân nhà.

Những ngày tuyển nữ huấn luyện trong nước, Chương Thị Kiều bị tái phát chấn thương, chỉ tập các bài bổ trợ cho cơ đùi và dây chằng. Dù rất cố gắng tập luyện nhưng Kiều vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chân còn bị sưng phải nghỉ.

Đội tuyển nữ VN gồm 26 cầu thủ đã sang Hàn Quốc tập huấn với nhiều gương mặt trẻ cho đường dài AFF Cup vào tháng 7, cúp châu Á vào tháng 9 và đặc biệt là vòng chung kết Word Cup giữa năm 2023. HLV Mai Đức Chung cho bổ sung một số hậu vệ trẻ và theo Chương Thị Kiều, các đàn em còn hơi yếu nhưng tất cả đều nỗ lực chịu khó học hỏi.

Đội tuyển nữViệt Nam đang nỗ lực tốt nhất trong chuyến tập huấn để hướng đến việc bảo vệ ngôi hậu SEA Games vào tháng 5. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đội tuyển nữViệt Nam đang nỗ lực tốt nhất trong chuyến tập huấn để hướng đến việc bảo vệ ngôi hậu SEA Games vào tháng 5. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trận giao hữu đầu tiên ở Hàn Quốc, các học trò ông Chung tái ngộ nhiều tuyển thủ quốc gia đồng nghiệp - những người từng giành chiến thắng trước tuyển nữ VN 3-0 tại vòng chung kết cúp châu Á hồi tháng 1. Khác với lần trước, HLV Mai Đức Chung trong cuộc tái đấu đã chọn đội hình 4-2-3-1 thiên về tấn công để chuẩn bị cho SEA Games 31. Những cầu thủ xuất sắc nhất của tuyển nữ VN ra sân vẫn chịu không nổi chủ nhà Hàn Quốc khi để thua ba bàn ngay trong hiệp 1.

Bên cạnh trình độ chuyên môn còn nhiều chênh lệch, các cô gái VN đang ở giai đoạn tích lũy nền tảng thể lực và học chiến thuật mới nên còn bỡ ngỡ. Họ thường thua trong các pha tranh chấp tay đôi và không khó cho tuyển nữ Hàn Quốc nắm giữ thế trận.

HLV Mai Đức Chung cho biết các học trò mới trải qua hơn 10 ngày tập trung trở lại sau một tháng nghỉ ngơi khiến những đôi chân còn nặng nề. Tuy nhiên, ông hài lòng về tinh thần thi đấu của cầu thủ: “Đối thủ Hàn Quốc rất mạnh và đang xếp thứ hai châu Á. Chúng tôi quan tâm nhiều hơn về việc củng cố hệ thống chiến thuật, sự phối hợp giữa các tuyến và đặc biệt thử nghiệm thay thế một số vị trí. Tôi nghĩ các cầu thủ sẽ rút ra nhiều bài học quý sau trận thua này”.

Thầy trò ông Chung sẽ tiếp tục chơi trận lượt về gặp tuyển nữ Hàn Quốc vào ngày 12-4. Có thể các cô gái VN lại thua nếu chủ nhà đưa ra đội hình mạnh nhưng họ học hỏi rất nhiều từ đối thủ lớn. Tuyển nữ VN có thêm bốn trận đấu bổ ích với các CLB nữ của Hàn Quốc sau đó. Kết thúc chuyến tập huấn, thầy trò HLV Mai Đức Chung về nước vào ngày 21-4 và xuống thẳng Cẩm Phả (Quảng Ninh) để chuẩn bị giai đoạn cuối cùng cho SEA Games 31.

Đội tuyển nữ VN là hạt giống số 1 của bảng A với mục tiêu giữ ngôi vô địch SEA Games cùng các đội Philippines, Campuchia và Indonesia. Bảng B gồm tuyển nữ Thái Lan, Myanmar, Lào, Singapore.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm