Tuyển Thái Lan tính đường đánh bại Hàn Quốc, Việt Nam vật vã với Indonesia

(PLO)-Thái Lan "lấy" một điểm tại Seoul rồi nay tính đường đánh bại Hàn Quốc ở Bangkok tối 26-3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau lượt đi hòa 1-1 với chủ nhà Hàn Quốc tại Seoul, ngày 26-3, tuyển Thái Lan tiếp thầy trò HLV Hwang Sun-hong lượt về trên sân Rajamangala. Mục tiêu của HLV Masatada Ishii là đánh bại Nhật Bản.

Trong khi đó, Việt Nam tiếp Indonesia lượt về tại Mỹ Đình và thực chất không biết điều gì sẽ xảy ra.

Nếu so sánh những gì “đội bóng Hà Lan” của Indonesia thể hiện trong trận đấu tối 21-3 thì Việt Nam có thể đánh bại được họ ở trận lượt về khi rơi vào thế “lưng dựa vào tường”. Tuy nhiên đội nào cũng thế, sau lượt đi họ rút ra những bài học và lượt về sẽ khác xa.

Dự báo là Indonesia sẽ khác xa trận lượt đi. Cái “đội hình Hà Lan” Indonesia ấy sẽ khắc phục nhược điểm của mình ở lượt đi, gia tăng thế mạnh và đồng thời họ cũng đã tìm ra những nhược điểm lẫn ưu điểm của đối thủ Việt Nam mà khoét vào.

Son Heung-min ăn mừng bàn thắng vào tuyển Thái Lan, nhưng sau đó Thái Lan có trận hòa 1-1 nhờ bàn thắng của Suphanat. Ảnh: Getty
Son Heung-min ăn mừng bàn thắng vào tuyển Thái Lan, nhưng sau đó Thái Lan có trận hòa 1-1 nhờ bàn thắng của Suphanat. Ảnh: Getty

Nói chung trận thầy trò HLV Troussier tiếp thầy trò ông Shin Tae-yong vào tối 26-3 là một canh bạc, mà đã canh bạc thì 5 ăn, 5 thua.

Trong khi đó Thái Lan tính đến chuyện đánh bại Hàn Quốc trên sân nhà Rajamangala. Niềm tin của họ là có cơ sở. Không phải vì lượt đi họ đã thủ hòa Hàn Quốc 1-1 ngay tại Seoul, mà cái chính là cách thể hiện của đội bóng hàng đầu này rất có vấn đề.

Ishii.jpg
HLV Masatada Ishii rất nhạy cảm về chiến thuật và đấu pháp giúp Thái Lan đang tốt dần lên. Ảnh: B.P

Sự chông chênh và thiếu liền lạc, cầu thủ không thể hiện phong độ cao, thi đấu uể oải của Hàn Quốc là “căn bệnh” kéo dài từ Asian Cup 2023 đến nay. Hàn Quốc “chết” vì thế mạnh của mình, đội bóng hàng đầu châu lục, là những ngôi sao trụ cột ở trời Âu nhưng tề tựu về khoác áo tuyển là mạnh ai nấy đá. Đội này còn để tuyển Malaysia cầm hòa 3-3 tại Asian Cup vừa qua là hiểu rồi. Tại giải đó dù vào bán kết nhưng Hàn Quốc thể hiện rất kém, rất rời rạc lỗi cá nhân và tổ chức hệ thống lắm vấn đề.

Trước lượt đi thì nhạc trưởng Chanathip đã nhìn nhận “Thái Lan sẽ làm nên chuyện và việc nêu mục tiêu có điểm ở Seoul là khả dĩ”. Và thật vậy, Hàn Quốc vẫn cứ nhạt nhạt, đá thiếu khát khao và để Thái Lan cầm hòa 1-1.

Nếu vẫn lối chơi “mạnh ai nấy đá” của Hàn Quốc thì việc thầy trò HLV Masatada Ishii nêu mục tiêu lấy trọn ba điểm tại Bangkok là hoàn toàn thực tế, có cơ sở.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm