Tuyên tử hình kẻ đâm chết người khi đang tại ngoại chờ điều tra ở vụ án khác

(PLO)- Bị khởi tố, cấm rời khỏi nơi cư trú về tội cố ý gây thương tích, Tính tiếp tục dùng dao đâm hai người khác do mâu thuẫn trong tiệc cưới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-3, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Tính (31 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp) tử hình về tội giết người, sáu năm tù tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt của bị cáo Tính là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Tính tuyên tử hình về tội giết người và sáu năm tù tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt của bị cáo Tính là tử hình. Ảnh: VĂN VŨ

Bị cáo Nguyễn Hoàng Tính tuyên tử hình về tội giết người và sáu năm tù tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt của bị cáo Tính là tử hình. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, tối 26-12-2021, giữa Tính và ông PTV (ngụ cùng địa phương) xảy ra va chạm xe máy, dẫn đến mâu thuẫn. Sau đó, Tính cầm ly thủy tinh ném vào đầu ông V., rồi dùng ghế đánh ông V. Kết quả giám định, tỉ lệ thương tích của ông V. là 18%.

Sau đó, Tính bị cáo bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hiệp khởi tố tội cố ý gây thương tích, đồng thời, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Trong thời gian được tại ngoại, chiều 3-4-2022, Tính đi ăn đám cưới ở xã Tân Hiệp B (huyện Tân Hiệp) thì xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với anh BVN. Được mọi người can ngăn, anh N. đã bỏ về nhà.

Bực tức vì bị đánh, Tính mua dao (loại dao Thái Lan) tìm đến nhà anh N. để ăn thua đủ. Tại đây, bị cáo Tính đã dùng dao đâm cha ruột của anh N. tử vong. Không dừng lại, bị cáo còn đâm anh N. gây thương tích 48%.

Sau khi gây án bị cáo Tính đã đến Công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm