U-22 Việt Nam đá kiểu gì với Malaysia?

Những buổi tập sát ngày gặp U-22 Malaysia (ngày 7-2), HLV Hữu Thắng hoàn chỉnh một đội hình chính nhiều hơn là xoay và thử nghiệm bởi ông đã biết quá rõ về các cầu thủ của mình. Tất nhiên ưu tiên số một vẫn là những cầu thủ từng tham gia đội tuyển Việt Nam. Kế đến là những cầu thủ đang có phong độ tốt ở V-League. Ngoài ra còn một nhân vật mà HLV Hữu Thắng đang cố “vớt” để lấy lại phong độ khi khoác áo U-22 là tiền đạo Công Phượng.

Những ngày qua, đội hình chính của U-22 Việt Nam cũng dần lộ diện qua những buổi tập đối kháng.

Trong khung thành thủ môn Phí Minh Long và bốn hậu vệ Bùi Tiến Dũng - Văn Khánh (trung vệ), Văn Thanh (trái), Văn Sơn (phải). Tất nhiên “già rơ” nhất trong bốn hậu vệ này là Văn Thanh và Bùi Tiến Dũng (Viettel).

Văn Toàn sẽ vẫn là cầu thủ chủ lực và giàu kinh nghiệm trải qua từ đội tuyển xuống đến đội U-22.  Ảnh: AFF NEWS

Vị trí tiền vệ phòng ngự, HLV Hữu Thắng vẫn thiên về Duy Mạnh - cầu thủ đã thử lửa từ thời HLV Miura ở tuổi 19. Đá cao hơn ở tuyến giữa là bốn tiền vệ Hồng Duy (trái), Công Phượng và Quang Hải (trung tâm), Văn Toàn (phải). Trong bốn tiền vệ này thì Quang Hải đang có phong độ cao cùng với Văn Toàn vốn từng ăn cơm đội tuyển nên không khó hòa nhập. Hồng Duy với sự trở lại cũng là một thử thách giống như Công Phượng được ưu ái để tìm lại phong độ trong màu áo U-22.

Ở phía trên, suất tiền đạo đầu tiên thuộc về Hồ Tuấn Tài. Những buổi tập gần đây cho thấy Công Phượng hay nhô cao để chơi cặp cùng Tuấn Tài như một dạng tiền đạo ảo, còn Văn Toàn thì hay giãn biên trong những lần thực thi ý đồ chiến thuật. Tất nhiên khi có cơ hội thì Văn Toàn vẫn đột phá thẳng vào cầu môn đối phương như cách anh hay thực hiện ở đội tuyển.

Ngày 5-2, đội U-22 Việt Nam có thêm sự hiện diện của tiền đạo Hà Đức Chinh sau khi cùng SHB Đà Nẵng làm nhiệm vụ tại vòng loại Cúp Quốc gia. Hat trick trong chiến thắng 6-1 của SHB Đà Nẵng trước Fico Tây Ninh càng làm cầu thủ trẻ Đức Chinh thêm hưng phấn và giúp HLV Hữu Thắng cân nhắc cho vị trí trung phong còn lại. Thể hình đẹp, giàu sức mạnh cùng lối chơi giỏi tì đè kiểu Huỳnh Đức, Việt Thắng ngày nào, Đức Chinh đang là mẫu cầu thủ mà HLV Hữu Thắng cần.

Hà Đức Chinh chỉ có hai buổi tập ngắn vào chiều 5 và 6-2 so với các đàn anh Tuấn Tài, Văn Toàn, Công Phượng, Hồng Duy… nên cũng là điều bất lợi trong việc hòa nhập với lối chơi chung. Nhiều khả năng HLV Hữu Thắng chỉ tung Đức Chinh vào sân từ băng ghế dự bị trong trận tiếp U-22 Malaysia. Tuy nhiên, về lâu dài cùng với “mục tiêu vàng” SEA Game 29 thì Đức Chinh sẽ là át bài của U-22 Việt Nam.

Nhìn vào thành phần U-22 Việt Nam thì các vị trí “thế vai” trong phương án B rất ổn. Ngoài ra với con người, ban huấn luyện cũng có thể tập luyện và áp dụng nhiều chiến thuật và sơ đồ khác nhau nhưng đó là vấn đề của tương lai nhiều hơn tập trung vào “một phát” cho trận tiếp chủ nhà SEA Games 29.

Những vị trí sẵn sàng như thủ môn Tiến Dũng, trung vệ Đông Triều, Tiến Dụng, Đức Huy, Đình Trọng hay Thanh Bình ở hàng công… đã cho thấy thành phần trẻ chuẩn bị cho SEA Games này “dày” hơn thành phần đội tuyển làm nhiệm vụ tại AFF Cup 2016 khi khuyết 1-2 vị trí là hư cả trục.

Và tất nhiên với mặt bằng đấy thì không lý do gì U-22 Việt Nam lại chơi kiểu co cụm phòng ngự chặt với lối đá vừa rắn vừa rát như đội tuyển từng thực hiện ở AFF Cup.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm