Úc mở toang cửa đón du khách

Ngày 21-2, Úc tuyên bố mở cửa biên giới chào đón du khách toàn cầu với điều kiện chỉ cần tiêm đủ vaccine theo quy định.

Ông Scott Morrison, Thủ tướng Úc cho biết, đây là một ngày rất tuyệt với, thời điểm mọi người đã mong chờ từ rất lâu. Còn Bộ trưởng Bộ Du lịch Úc - ông Dan Tehan khẳng định sẽ có nhiều nụ cười, những buổi tiệc tràn ngập niềm vui cho quyết định mở cửa hoàn toàn. Đồng thời ông cũng kỳ vọng về một sự phục hồi rất mạnh của thị trường du lịch.

Hãng hàng không Qantas đã có kế hoạch đón 14.000 hành khách bay đến Úc, trong khi hãng bay giá rẻ Virgin Australia cho biết đã có sự tăng vọt nhu cầu đặt vé.

Thực tế, Úc đã đóng cửa biên giới gần hai năm để chống dịch bệnh, thậm chí đã từng thiết lập đất nước như một phái đài.

Trước đó, vào cuối tháng 11-2021, Úc cũng rất dè dặt trong việc mở cửa khi chỉ cho phép các chuyên gia, sinh viên quốc tế bay vào Úc. Tuy nhiên, Úc đã thay đổi chiến lược sống chung với COVID-19 khi nhìn thấy tỉ lệ nhập viện và tử vong rơi xuống mức thấp.

Với việc mở cửa hoàn toàn biên giới, ngành du lịch Úc kỳ vọng hồi phục nhanh trở lại. Du lịch là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất của Úc, trị giá hơn 43 tỉ USD và sử dụng khoảng 5% lực lượng lao động của đất nước. Tuy nhiên, lĩnh vực này đã bị tê liệt sau khi quốc gia này đóng cửa biên giới vào tháng 3-2020.

Reuters, NYT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm