UEFA bỏ giới hạn khán giả vào sân

LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã tuyên bố dỡ bỏ quy chế cho tối đa 30% khán giả vào sân xem Euro 2020 vì dịch COVID-19.

Vòng chung kết Euro 2020 (từ 11-6 đến 11-7) diễn ra tại 12 thành phố các quốc gia châu Âu, bán kết, chung kết tại Anh.

VCK Euro 2020 mỗi đội được thay 5 cầu thủ.   Ảnh: AFP

Ngày 31-3, UEFA đã chính thông báo dỡ bỏ điều này. UEFA thông báo việc quyết định cho khán giả vào sân xem các trận VCK Euro 2020 là phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình dịch bệnh của quốc gia đó ra sao. Tùy theo tình hình từng nước mà áp dụng và cho phép số khán giả vào sân bao nhiêu phần trăm so với sức chứa của sân, hoặc thậm chí “kín cổng” không có cho khán giả vào.

Tình hình dịch bệnh mỗi quốc gia mỗi khác, lệnh giãn cách xã hội tại mỗi nước và quy tắc ra vào cửa khẩu quốc tế cũng có sự khác biệt cực lớn. UEFA cảm thấy đã đến lúc trao quyền này lại cho từng quốc gia sẽ cụ thể hơn.

Một diễn tiến khác cũng về UEFA, tại VCK Euro 2020, mỗi trận đấu mỗi đội được phép thay 5 cầu thủ thay vì ba do đại dịch COVID-19. Điều này là nhằm giúp cầu thủ bớt quá tải và duy trì chất lượng trận đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm