UEFA lập thêm giải mới cho các đội tuyển

Giải này cũng được xem như đợt tuyển chọn đầu cho bốn suất dự vòng chung kết Euro.

Giải đã được bốc thăm phân bảng và sẽ khởi tranh từ tháng 9-2018, kết thúc vào tháng 6-2019.

Đây là giải đấu mà cựu Chủ tịch UEFA Michael Platini đã đưa ra sáng kiến từ năm 2014 trước khi ông buộc phải từ chức vì tai tiếng liên quan đến cựu Chủ tịch FIFA Seep Blatter.

Giải chia làm bốn hạng đội tuyển thuộc châu Âu, mỗi bảng gồm 3-4 đội. Đội xếp nhất hạng dưới sẽ được đôn lên hạng trên và ngược lại, đội xếp chót hạng trên sẽ bị đẩy xuống hạng dưới vào giải năm sau. Tổng kết bốn đội dẫn đầu sẽ ưu tiên giành suất dự vòng chung kết Euro và 20 đội còn lại tiếp tục tranh vé theo thể thức cũ.

Sau đây là kết quả bốc thăm giải đấu trên:

Hạng A

Bảng 1: Đức, Pháp, Hà Lan.

Bảng 2: Bỉ, Thụy Sĩ, Iceland.

Bảng 3: Bồ Đào Nha, Ý, Ba Lan.

Bảng 4: Tây Ban Nha, Anh, Croatia.

Hạng B

Bảng 1: Slovakia, Ukraine, Czech.

Bảng 2: Nga, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Bắc Ireland.

Bảng 3: Wales, Ireland, Bosnia, Đan Mạch.

Hạng C

Bảng 1: Scotland, Albania, Israel.

Bảng 2: Hungary, Hy Lạp, Phần Lan.

Bảng 3: Slovenia, Na Uy, Estonia, Bulgaria.

Bảng 4: Romania, Serbia, Montenegro, Lithuania.

Hạng D

Bảng 1: Georgia, Latvia, Kazhakstan, Andorra.

Bảng 2: Belarus, Moldova, Luxembourg, St Marino.

Bảng 3: Azerbaijan, Kosovo, Farroes, Malta

Bảng 4: Macedonia, Armenia, Liechtenstein, Gibraltar.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm