Ukraine: Donetsk - thành phố ma sau các cuộc giao tranh

Một sự yên lặng đến rợn người bao trùm không chỉ ở các vùng ngoại ô mà còn ở ngay cả trung tâm thành phố. Sự im lặng đó chỉ được phá vỡ bởi những tiếng pháo kích, đặc biệt là vào ban đêm. Người dân của thành phố lũ lượt chạy khỏi thành phố do không chịu nổi những cuộc giao tranh khi Kiev tăng cường tấn công vào các lực lượng ly khai ở đây.

Ukraine: Donetsk - thành phố ma sau các cuộc giao tranh ảnh 1
Thành phố Donetsk tan hoang sau các cuộc giao tranh.

Fox News dẫn lời Eneha Elena, một nhà điều hành khách sạn, cho hay: “Nếu tôi ở lại, tôi sẽ mất hết. Nếu tôi đi, tôi cũng mất hết. Chúng tôi, những người dân bình thường, là những người phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc chiến này”.

Theo cơ quan thông tin của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, trong cuộc giao tranh đêm 7/8, đã có 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Lực lượng ly khai vẫn kiểm soát thành phố.

Cho đến giờ, những người dân còn lại của thành phố vẫn tiếp tục rời đi, thành phố trở nên trống rỗng, các cửa hàng bị đóng cửa.

Mặc dù vẫn chưa rõ những động thái tiếp theo của quân đội Ukraine, nhưng nếu như “chiến dịch tấn công khủng bố” vẫn tiếp tục thì các cuộc giao tranh có thể sẽ còn khốc liệt hơn nữa, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống.

Theo Fox News, quân chính phủ thường bắt đầu tấn công vào lúc hoàng hôn, và kéo dài cho tới sáng ngày hôm sau. Trong những đêm vừa qua, quân đội Kiev đã bắn phá nặng nề vào các vị trí nghi ngờ có lực lượng ly khai. Mặc dù khu vực dân cư không phải là mục tiêu tấn công trực tiếp, nhưng “tên bay đạn lạc” cũng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài sản và tính mạng của thường dân.

Fox News cho hay, quân đội Ukraine dường như không định hay có khả năng thực hiện một cuộc tấn công toàn diện vào thành phố; thậm chí nếu có, cũng phải đối mặt với khoảng 5000 quân của lực lượng ly khai, dẫn đến các cuộc giao tranh có sức tàn phá vô cùng lớn.

Vì vậy, thành phố dường như không có tương lai tươi sáng nào phía trước nếu các bên vẫn dùng đến các hoạt động quân sự. Một số cho rằng quân đội Ukraine đang tìm cách cô lập thành phố để lực lượng ly khai dần dần đuối sức. Tuy nhiên, điều chắc chắn là giao tranh tại Donetsk, một trong những điểm nóng nhất tại miền đông từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ khó có thể kết thúc sớm.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Fox News, một kênh tin tức truyền hình cáp thuộc sở hữu của Fox Entertainment Group. Tính tới tháng 4/2009, Fox News đã phát sóng tới 102 triệu hộ gia đình tại Mỹ cũng như khách hàng quốc tế từ trụ sở chính tại thành phố New York.

Ukraine: Donetsk - thành phố ma sau các cuộc giao tranh

Theo hãng tin Fox News (Mỹ), Donetsk, trước đó có tới 1 triệu dân, đã trở thành thành phố ma, tan hoang, xơ xác, không người ở sau các cuộc tấn công của quân chính phủ nhằm vào lực lượng ly khai.

Một sự yên lặng đến rợn người bao trùm không chỉ ở các vùng ngoại ô mà còn ở ngay cả trung tâm thành phố. Sự im lặng đó chỉ được phá vỡ bởi những tiếng pháo kích, đặc biệt là vào ban đêm. Người dân của thành phố lũ lượt chạy khỏi thành phố do không chịu nổi những cuộc giao tranh khi Kiev tăng cường tấn công vào các lực lượng ly khai ở đây.

Fox News dẫn lời Eneha Elena, một nhà điều hành khách sạn, cho hay: “Nếu tôi ở lại, tôi sẽ mất hết. Nếu tôi đi, tôi cũng mất hết. Chúng tôi, những người dân bình thường, là những người phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc chiến này”.

Theo cơ quan thông tin của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, trong cuộc giao tranh đêm 7/8, đã có 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Lực lượng ly khai vẫn kiểm soát thành phố.

Cho đến giờ, những người dân còn lại của thành phố vẫn tiếp tục rời đi, thành phố trở nên trống rỗng, các cửa hàng bị đóng cửa.

Mặc dù vẫn chưa rõ những động thái tiếp theo của quân đội Ukraine, nhưng nếu như “chiến dịch tấn công khủng bố” vẫn tiếp tục thì các cuộc giao tranh có thể sẽ còn khốc liệt hơn nữa, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống.

Theo Fox News, quân chính phủ thường bắt đầu tấn công vào lúc hoàng hôn, và kéo dài cho tới sáng ngày hôm sau. Trong những đêm vừa qua, quân đội Kiev đã bắn phá nặng nề vào các vị trí nghi ngờ có lực lượng ly khai. Mặc dù khu vực dân cư không phải là mục tiêu tấn công trực tiếp, nhưng “tên bay đạn lạc” cũng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài sản và tính mạng của thường dân.

Fox News cho hay, quân đội Ukraine dường như không định hay có khả năng thực hiện một cuộc tấn công toàn diện vào thành phố; thậm chí nếu có, cũng phải đối mặt với khoảng 5000 quân của lực lượng ly khai, dẫn đến các cuộc giao tranh có sức tàn phá vô cùng lớn.

Vì vậy, thành phố dường như không có tương lai tươi sáng nào phía trước nếu các bên vẫn dùng đến các hoạt động quân sự. Một số cho rằng quân đội Ukraine đang tìm cách cô lập thành phố để lực lượng ly khai dần dần đuối sức. Tuy nhiên, điều chắc chắn là giao tranh tại Donetsk, một trong những điểm nóng nhất tại miền đông từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ khó có thể kết thúc sớm.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Fox News, một kênh tin tức truyền hình cáp thuộc sở hữu của Fox Entertainment Group. Tính tới tháng 4/2009, Fox News đã phát sóng tới 102 triệu hộ gia đình tại Mỹ cũng như khách hàng quốc tế từ trụ sở chính tại thành phố New York.

Theo PHẠM KHÁNH /Infonet

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm