Ukraine lập 'quân đội IT', nhắm vào không gian mạng của Nga

Hãng tin Reuters dẫn lời Phó Thủ tướng Ukraine, ông Mykhailo Fedorov cho biết Kiev sẽ tạo ra một "đội quân công nghệ thông tin (IT)" để chiến đấu chống lại các cuộc tấn công mạng của Nga.

"Chúng tôi đang tạo ra một đội quân IT" - ông Fedorov thông báo trên trang Telegram của mình hôm 26-2, đính kèm một danh sách các trang web nổi tiếng của Nga.

"Chúng tôi sẽ phân nhiệm vụ dành cho tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu trên mặt trận không gian mạng. Nhiệm vụ đầu tiên là của các chuyên gia không gian mạng".

Bên cạnh tuyên bố trên, danh sách mà ông Fedorov đính kèm còn liệt kê các trang web của 31 doanh nghiệp và tổ chức nhà nước lớn của Nga, bao gồm ông lớn năng lượng Gazprom, nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của Nga Lukoil, 3 ngân hàng và một số trang web của chính phủ Moscow.

Phó Thủ tướng Ukraine, ông Mykhailo Fedorov cho biết Kiev sẽ tạo ra một "đội quân IT" để chiến đấu chống lại các cuộc tấn công mạng của Nga. Ảnh: RT

Cùng ngày, Kremlin.ru, trang web chính thức của Điện Kremlin và văn phòng Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng đã bị đánh sập và không thể truy cập vào được.

Chính phủ Ukraine đã kêu gọi các nhóm tin tặc của nước này hoạt động ngầm để giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như tiến hành các nhiệm vụ gián điệp mạng chống lại quân đội Nga.

Theo các nhà nghiên cứu của công ty an ninh mạng ESET, một phần mềm xóa dữ liệu độc hại đã được phát hiện lưu hành ở Ukraine vào tuần trước khi tấn công hàng trăm máy tính của nước này.

Sự nghi ngờ đổ dồn lên Nga, quốc gia đã nhiều lần bị cáo buộc tấn công mạng Ukraine và các nước khác. Trong số hàng trăm máy tính bị ảnh hưởng bao gồm cả hệ thống máy tính của các cơ quan chính phủ và một tổ chức tài chính Ukraine.

Nga đã nhiều lần bị cáo buộc tiến hành các cuộc tấn công mạng vào Ukraine và nhiều quốc gia khác. Ảnh: RT

Hôm 24-2, nhóm tin tặc nổi tiếng toàn cầu Anonymous cũng đã thông báo “chính thức bước vào cuộc chiến tranh mạng chống lại chính phủ Nga” và đã làm gián đoạn hàng loạt các trang web trong một động thái nhằm đáp trả lại cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Khoảng 30 phút sau đó, Anonymous tuyên bố đã đánh sập thành công trang web chính thức của đài truyền hình Nga RT. Khi người dùng truy cập vào trang của RT, màn hình sẽ hiện lên dòng chữ “trang web này không thể truy cập vào được”.

Vào tối cùng ngày, Anonymous đã thông báo trên trang Facebook của mình rằng nhóm đã đánh sập thành công trang web của Bộ Quốc phòng Nga.

Việc nhóm tin tặc Anonymous tuyên bố tiến hành cuộc chiến tranh mạng với Nga đã làm dấy lên viễn cảnh nước này có thể phải hứng chịu những cuộc tấn công có hệ thống trong những ngày tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm