Ukraine sơ tán người dân ra khỏi miền Đông

Văn phòng nêu rõ: "Để hạn chế có thêm các nạn nhân mới trong khu vực đang xảy ra nhiều vụ biểu tình, xô xát và xung đột giữa các lực lượng, tổng thống ra lệnh cho các bộ trưởng có liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm theo yêu cầu". 

 Những tay súng của lực lượng biểu tình đòi ly khai trấn thủ trước sân bay ở  Donetsk . Ảnh: NYdailynews

Trước đó, tân tổng thống đã gửi tối hậu thư yêu cầu cuộc giao tranh giữa lực lượng biểu tình đòi ly khai và quân đội phải chấm dứt ngay lập tức trong tuần này. Tuy nhiên, chính tổng thống cũng chưa đưa ra được một giải pháp khả thi nào nhằm biến yêu cầu này thành hiện thực. Theo AFP, ông Poroshenko yêu cầu hai bên phải ngừng bắn để đảm bảo an toàn cho dân thường vô tội.

Bên cạnh hành lang nhân đạo bảo vệ cuộc di tản của người dân, chính phủ cũng không cho rút các lực lượng quân đội đang đóng tại  Donetsk và Lugansk. Nhận định về khả năng giải quyết xung đột bằng con đường đàm phán với phe biểu tình, ông Poroshenko cho rằng nó vô cùng "mong manh". 

 Trọng trách đem lại ổn định cho đất nước đang đặt lên vai tân tổng thống Petro Poroshenko

An Khương

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm