Ứng cử viên Nguyễn Văn Vũ: Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính

Sáng 11-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị 16 đã có buổi tiếp cử tri quận Bình Tân, TP.HCM.

Đơn vị 16 gồm các ứng cử viên: Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp TP.HCM; ông Nguyễn Văn Đạt, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Bí thư Đảng ủy khối Ngân hàng TP.HCM; bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Phó Ban thường trực Ban dân vận Thành ủy; bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Tân.

Trình bày chương trình vận động, ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp TP.HCM, khẳng định với cương vị Phó Giám đốc Sở Tư Pháp và nhiều năm công tác trong các lĩnh vực pháp lý liên quan với đời sống người dân, ông sẽ nỗ lực hết mình để cải cách thủ tục hành chính.

Ông Vũ mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ công và cải cách các thủ tục hành chính về hộ tịch, quốc tịch... Ảnh: TRANG HOA

Ông Vũ nhấn mạnh sẽ đặc biệt chú trọng thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp... Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ công, hạn chế đến mức thấp nhất trẻ em tại TP.HCM không đăng ký khai sinh, chưa đăng ký khai sinh và các giấy tờ khác theo khả năng và công việc của mình.

“Tôi sẽ cùng với các vị đại biểu HĐND TP xây dựng, ban hành các nghị quyết phù hợp, thực sự đi vào cuộc sống và sẵn sàng trao đổi, tư vấn pháp luật cho cử tri về các nội dung pháp luật có liên quan mà cử tri quan tâm” -ông Vũ khẳng định.

Mặc khác, Phó giám đốc Sở Tư Pháp cũng quan tâm các vấn đề quy hoạch, đền bù, giải tỏa, tái định cư, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, vấn đề ô nhiễm môi trường.

Ông Vũ bày tỏ, nếu được cử tri tin tưởng tín nhiệm, lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND TP, ông sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của nguời đại biểu nhân dân, biết lắng nghe ý kiến cử tri, dám nói, dám đấu tranh thẳng thắn để có thể làm được những điều có lợi cho nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Vũ (sinh 1968), hiện là Đảng Ủy viên, Đảng ủy Sở Tư pháp, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM.

Ông đã được tặng thưởng Huy chương “Vì thế hệ trẻ” (năm 1997); Huy chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” (năm 2013); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2018); và nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM, Bộ Tư pháp và Bộ, ngành Trung ương.

Ông được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm