Uống nhầm nước tro tàu, trẻ bị hẹp toàn bộ thực quản

(PLO)- Tai nạn đã khiến bé trai bị hẹp toàn bộ thực quản ngực, không thể ăn bằng đường miệng, phải mở dạ dày và đặt ống nuôi ăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các bác sĩ Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết vừa cứu một bệnh nhi bị bỏng thực quản do uống nhầm nước tro tàu dùng để làm bánh ú tro.

Theo khai thác bệnh sử, dung dịch nước tro tàu được đựng trong chai nước suối nên bé trai đã uống nhầm.

Tai nạn đã khiến bé trai bị hẹp toàn bộ thực quản ngực, không thể ăn bằng đường miệng, phải mở dạ dày và đặt ống nuôi ăn.

Trải qua nhiều lần nong thực quản, mổ cắt nối thực quản nhưng vẫn tái hẹp, bé phải phẫu thuật thay thế thực quản bằng dạ dày. Hiện bé trai đã ăn uống lại được nhưng vẫn tiếp tục tái khám, theo dõi.

Hình ảnh lòng thực quản hẹp, thành nham nhở toàn bộ đoạn thực quản ngực và đoạn bụng của bé. Ảnh: BVCC
Hình ảnh lòng thực quản hẹp, thành nham nhở toàn bộ đoạn thực quản ngực và đoạn bụng của bé. Ảnh: BVCC

Theo BS CK2 Vương Minh Chiều, Khoa Ngoại tổng hợp BV Nhi Đồng 2, trẻ bị bỏng thực quản do hóa chất phải điều trị trong thời gian rất dài. Tuổi thơ của trẻ gần như dang dở, chỉ vì bất cẩn của nhiều phụ huynh.

Hằng năm, Khoa thường tiếp nhận các trường hợp trẻ bỏng thực quản do nuốt phải hóa chất mà người lớn sử dụng. Tùy thuộc vào mức độ sâu, rộng của vết thương, các bé trải qua nhiều giai đoạn điều trị từ nội soi tiêu hóa nong thực quản nhiều lần, phẫu thuật cắt nối thực quản và cả phẫu thuật chuyển dạ dày lên lồng ngực để thay thế thực quản.

Các loại hóa chất thường gặp trong các tai nạn này là: hóa chất thông cống dạng lỏng, bột hay viên; hóa chất dùng để khử khuẩn, vệ sinh nhà cửa; nước tẩy nốt ruồi; nước tro tàu... Hầu hết được chứa trong những chai, lọ quen thuộc.

Phụ huynh chỉ biết đến sự cố khi thấy con trẻ ho sặc sụa, cơ thể tím tái và hơi thở có mùi hóa chất. Nếu phát hiện muộn hoặc tình trạng đã trở nặng có thể ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên cảnh giác hơn trong việc sử dụng các hóa chất. Nên đặt hóa chất ở những vị trí an toàn, tuyệt đối tránh tiếp xúc với con trẻ và không nên chứa đựng trong các chai lọ dễ gây nhầm lẫn.

Khi nghi ngờ trẻ bị bỏng thực quản, người nhà không nên tự ý móc họng cho trẻ ói vì sẽ làm hoá chất tiếp xúc thêm thực quản một lần nữa. Hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất kèm theo hoá chất gây bỏng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm