Ưu tiên xây dựng trường mầm non tại các KCN

Kết luận thống nhất những nội dung trong đề án và nhấn mạnh một số điểm chủ yếu. Cụ thể, đến năm 2020 sẽ tăng tỉ lệ trẻ học tại trường mầm non công lập lên 40%, tăng trẻ học mẫu giáo công lập lên 60%. Trường mẫu giáo công lập và nhà trẻ công lập trong TP sẽ chiếm tỉ lệ lần lượt là 60% và 40%. Ngoài ra TP cũng ưu tiên xây dựng các trường mầm non ở các khu chế xuất và khu công nghiệp.

“Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí TP đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Qua đó tạo chuyển biến trong nhận thức của cả hệ thống chính trị, từ TP  tới cơ sở và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng đặc biệt của sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Biểu dương cái thiện, lên án cái ác trong đời sống xã hội. Đồng thời, đấu tranh, xử lý những hành vi ngược đãi, xâm hại trẻ em” - kết luận nêu rõ.

N.ANH

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.