Vẫn chơi guitar khi đang phẫu thuật não

Abhishek Prasad đam mê guitar từ nhỏ, anh tưởng rằng mình đã không còn được sống với ước mơ của mình nữa cho đến khi anh được phẩu thuật tại bệnh viện Bhagwan Mahaveer Jain, thành phố Bangalore, Nam Ấn Độ. vào hôm 11-7 tuần trước, BBC đưa tin.

Abhishek Prasad được yêu cầu phải chơi đàn xuyên suốt ca phẫu thuật để giữ tỉnh táo cũng như giúp các sĩ dễ dàng tìm ra được tổn thương trên đầu anh.

Bệnh nhân được yêu cầu chơi đàn xuyên suốt ca phẫu thuật. Ảnh: BBC

Theo như các bác sĩ cho biết, anh bị căn bệnh Dystonia – chứng bệnh mất kiểm soát cơ, dẫn đến tình trạng co thắt, xoắn, hoặc lặp đi lặp lại các cử động một cách bất thường. Hội chứng này khiến Prasaf không thể điều khiển ngón giữa, ngón áp út và ngón út của bàn tay trái khi anh ta chơi guitar.

Bác sĩ Sharan Srinivasan cho biết, đội ngũ y tế đã phải khoan một lỗ nhỏ trên hộp sọ Abishek để truyền điện vào não. Thay vì hôn mê hoàn toàn, bệnh nhân được gây tê cục bộ để vẫn có thể tỉnh táo chơi đàn.

Sau ca phẫu thuật, Prasad đã có thể tiếp tục chơi đàn. Ảnh: BBC

Nằm trên giường mổ, Prasad tiếp tục chơi đàn trong khi các bác sĩ lần lượt "đốt" các mạch trên não anh. “Đến lần đốt thứ 6 là ngón tay tôi đã có thể cử động, tôi cảm thấy đã trở lại bình thường trên bàn mổ”- Anh Prasad thuật lại.

Nhờ sự phối hợp của bệnh nhân, ca mổ kết thúc tốt đẹp. Các bác sĩ dự đoán Abishek sẽ hồi phục hoàn toàn trong vài tháng tới.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

Ấn Độ muốn đổi tên nước?

(PLO)- Chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dường như muốn đổi tên nước này thành “Bharat” để tách Ấn Độ khỏi quá khứ thuộc địa.