'Coi thường' Corona, nhiều người đi lễ chùa bỏ khẩu trang

Khung cảnh tại tượng đài Quan Thế Âm (Thừa Thiên-Huế) sáng 8-2 (rằm tháng Giêng). Ảnh: NGUYỄN DO

Đây là một điểm linh thiêng, được nhiều người dân trong và ngoài tỉnh đến thắp hương lễ phật mỗi dịp tết Nguyên đán, các ngày rằm, đặc biệt là rằm tháng Giêng. Ảnh: NGUYỄN DO

Để phòng, chống dịch do virus Corona, ban trị sự Trung tâm hành hương đã có thông báo dán ở những địa điểm trong khuôn viên. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo thông báo này, người dân đi lễ chùa phải đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Corona. "Chúng ta phải tự mình giữ gìn, phòng chống ngăn ngừa đồng đời cần tăng cường phổ biến đến các đạo hữu Phật tử, bà con gia quyến, bạn bè thân hữu gần xa về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh virus Corona" , thông báo nêu. Ảnh: NGUYỄN DO

Trong sáng nay, đi lễ chùa nhiều người cũng bịt khẩu trang y tế theo khuyến cáo. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người không bịt khẩu trang hoặc mở khẩu trang khi hành lễ. Ảnh: NGUYỄN DO

Cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm nay. Ảnh: NGUYỄN DO

Thả chim phóng sinh. Ảnh: NGUYỄN DO

Dù ít người hơn so với mọi năm nhưng tại khu vực trước tượng đài Quan Thế Âm khói hương vẫn nghi ngút. Ảnh: NGUYỄN DO

Bên cạnh những người bịt khẩu trang thì nhiều người cởi bỏ khẩu trang khi làm lễ. Ảnh: NGUYỄN DO

Lư hương lớn cháy nghi ngút. Ảnh: NGUYỄN DO

Khu vực tháp chuông cũng không xảy ra cảnh chen chúc như những năm trước. Ảnh: NGUYỄN DO

Những quán ăn mọc lên ngay trong khuôn viên chùa. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều người trở về sau khi hành lễ. Ảnh: NGUYỄN DO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm