Hà Nội: Hổ dát vàng hút khách dịp Tết Nguyên đán 2022

Những ngày cuối năm, nhiều nghệ nhân làng Kiêu Kị, Gia Lâm, TP Hà Nội tất bật thực hiện dát vàng các mẫu hổ cho khách.

Cơ sở dát vàng của nghệ nhân Nguyễn Thiên Hùng đã bắt đầu làm công việc này từ năm 2015 đến nay. 

Theo ông Hùng, mỗi năm một con vật như: Gà, chuột, trâu… và năm nay là con hổ đều được người dân đặt hàng với số lượng nhiều để làm quà tặng, vật kỷ niệm.

Con hổ đất trước và sau khi được dát vàng. Mỗi ngày ông Hùng chỉ hoàn thành được từ 2-3 con hổ dát vàng tuỳ theo kích cỡ sản phẩm. Năm nay, ông Hùng thực hiện dát vàng cho nhiều mẫu hổ khác nhau tùy theo nhu cầu và mẫu của khách hàng.

Theo ông Hùng, người dân thích chơi hổ vì đây con vật biểu tượng cho sức mạnh. Hổ có nhiều đường nét và khó hơn các con vật khác, chính vì thế công đoạn dát vàng hổ cũng đòi hỏi người nghệ nhân phải tỉ mỉ hơn.

Hổ đất có thể làm quà tặng, quà biếu.

Không chỉ làm dát vàng hổ, ông Nguyễn Thiên Hùng còn từng dát vàng nhiều con vật trong 12 con giáp như dê, gà, ngựa...

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 21-4: Xét xử cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cùng đồng phạm; Người phụ nữ chặn đầu ô tô

Bản tin trưa 21-4: Xét xử cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cùng đồng phạm; Người phụ nữ chặn đầu ô tô

(PLO)- Cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cùng đồng phạm được dẫn giải tới tòa; Nhân viên tạp vụ được cử làm giám đốc để báo giá, làm "quân xanh" đấu thầu tiền tỉ; Người phụ nữ chặn đầu ô tô 16 chỗ, giao thông trên đường ùn ứ; Cháy nổ trụ điện, nhiều người đi đường thót tim; Người phụ nữ quấn 4 kg vàng quanh bụng để đưa qua biên giới.

Đọc thêm

Long An lan tỏa văn hóa đọc đến vùng biên giới

Long An lan tỏa văn hóa đọc đến vùng biên giới

(PLO)- Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2025 được tỉnh Long An tổ chức trang trọng tại huyện biên giới Đức Huệ, nhằm lan tỏa tình yêu sách và thúc đẩy thói quen đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân.