Vật liệu cho vành đai 3: Chủ đầu tư yêu cầu hỗ trợ nguồn cát

(PLO)- Trước nỗi lo thiếu vật liệu phục vụ dự án xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM, UBND TP đã kiến nghị Chính phủ để tháo gỡ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (TNMT) đã tiến hành rà soát số lượng, trữ lượng mỏ vật liệu xây dựng (VLXD) tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An để phục vụ dự án đường vành đai 3.

Sở Tài Nguyên và Môi trường cho biết vật liệu cơ bản đủ

Sau đó, Sở TNMT đã làm việc với các chủ mỏ khoáng sản tại các địa phương để lập danh sách các đơn vị và khối lượng VLXD cam kết cung cấp cho dự án vành đai 3. Đồng thời tổ chức khảo sát, lấy mẫu kiểm tra chất lượng nguồn VLXD tại các mỏ.

Nguồn vật liệu phục vụ dự án vành đai 3 đang bị thiếu nguồn cát đắp nền đường. Ảnh: Nguyễn Tiến

Nguồn vật liệu phục vụ dự án vành đai 3 đang bị thiếu nguồn cát đắp nền đường. Ảnh: Nguyễn Tiến

Qua khảo sát, đất đắp nền đường đạt yêu cầu khoảng 1,7 triệu m3/1,6 triệu m3, 106% nhu cầu dự án. Đối với đá xây dựng, đạt yêu cầu khoảng 6,2 triệu m3/4,4 triệu m3, vượt 141% nhu cầu dự án.

Tương tự, cát xây dựng cũng đáp ứng khoảng 1,1 triệu m3/1,5 triệu m3, đạt 73% nhu cầu dự án. Cát đắp nền đường đáp ứng khoảng 5,8 triệu m3/7,2 triệu m3, đạt 80% nhu cầu dự án.

Sở TNMT cho biết như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, nguồn VLXD cơ bản đã đáp ứng và sẵn sàng phục vụ khởi công dự án trong tháng 6-2023.

Chủ đầu tư kiến nghị hỗ trợ nguồn cát còn thiếu

Mới đây, chủ đầu tư dự án vành đai 3 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP đã đặt ra một số vấn đề còn khó khăn với UBND TP.HCM để TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng TP.

Theo đó, Ban Giao thông cho biết nhu cầu vật liệu của dự án vành đai 3 bao gồm đất đắp nền đường khoảng 1,6 triệu m3; Cát đắp nền đường khoảng 7,2 triệu m3; Cát xây dựng khoảng 1,5 triệu m3; Đá xây dựng các loại khoảng 4,4 triệu m3.

TP đã thành lập Tổ công tác rà soát, điều phối nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho dự án. Các đơn vị cũng phối hợp tổ chức khảo sát thực tế tại các địa phương.

Kết quả khảo sát cho thấy đất đắp nền đường, cát xây dựng, đá xây dựng các loại cơ bản đảm bảo nguồn cung ứng cho dự án. Riêng nguồn cát đắp nền đường (khoảng 7,2 triệu m3) còn thiếu và đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đủ nguồn cung cấp.

Vì vậy, Ban Giao thông kiến nghị TP để tiếp tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương như Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, An Giang, Tiền Giang, Trà Vinh và Đồng Tháp) hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh trong việc chia sẻ, cung cấp nguồn vật liệu phục vụ cho dự án đường vành đai 3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm