Đường Vành đai 3: Hóc Môn chuẩn bị 10.000 m2 để tái định cư

(PLO)- UBND huyện Hóc Môn cho biết huyện đã chuẩn bị ngay một khu vực đất công rất thuận lợi với diện tích 10.000 m 2 ở xã Xuân Thới Đông để tái định cư cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-3, Thường trực HĐND TP.HCM đã có buổi khảo sát về tiến độ Dự án thành phần 2 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đường Vành đai 3 TP.HCM (đoạn qua địa phận huyện Hóc Môn).

Báo cáo về công tác tái định cư cho dự án, ông Nguyễn Văn Tuyên, Phó chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, cho biết huyện đã chuẩn bị ngay một khu vực đất công rất thuận lợi diện tích 10.000 m2 ở xã Xuân Thới Đông. Xã này có mức độ đô thị hóa cao, gần khu chợ đầu mối dân cư sầm uất, người dân cũng đã tìm hiểu và rất đồng thuận về khu tái định cư này.

Theo ông Tuyên, đối với huyện, công tác tuyên truyền rất quan trọng. Huyện đã thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức như xây dựng sổ tay tuyên truyền, xây dựng thu thập dữ liệu về pháp lý đất đai tại ranh của dự án, mời các đại diện người dân 4 xã tham dự hội nghị… để thông tin tất cả về dự án, đồng thời trả lời ngay các câu hỏi của người dân.

Quang cảnh buổi khảo sát chiều 23-3. Ảnh: K.C

Quang cảnh buổi khảo sát chiều 23-3. Ảnh: K.C

Báo cáo của UBND huyện Hóc Môn cũng cho biết hiện nay công tác điều tra xã hội học đã thực hiện đầy đủ cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án. Căn cứ hồ sơ pháp lý do các hộ dân cung cấp và báo cáo của UBND 4 xã gồm: Tân Hiệp, Tân Thới Nhì, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng bị ảnh hưởng bởi dự án, tạm thời huyện rà soát xem xét đủ điều kiện tái định cư đối với 10 hộ bị giải tỏa trắng.

Qua rà soát có một số trường hợp có diện tích thu hồi nhà đất lớn, vì vậy, UBND huyện Hóc Môn dự kiến số nền tái định cư là khoảng 27 nền.

Đối với các trường hợp giải tỏa trắng, không đủ điều kiện tái định cư, hiện nay trên địa bàn huyện có 38 trường hợp bị giải tỏa trắng nhà ở, đất ở không đủ điều kiện tái định cư.

Hiện nay, Sở Xây dựng TP đã trình UBND TP chấp thuận chọn hai khu vực cho người dân bị giải tỏa trắng nhà ở không đủ điều kiện tái định cư được mua căn hộ chung cư (chung cư tại xã Vĩnh Lộc B thuộc huyện Bình Chánh hoặc khu chung cư 10 ha thuộc phường Tân Thới Nhất quận 12 để cho các hộ dân lựa chọn).

UBND huyện Hóc Môn cũng kiến nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP hoàn tất các thủ tục pháp lý nhằm sớm triển khai thi công khu tái định cư tại xã Xuân Thới Đông đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng của dự án.

Phát biểu tại buổi khảo sát, ông Lê Trương Hải Hiếu, Trưởng ban kinh tế - ngân sách HĐND TP.HCM nói: “Giống như các doanh nghiệp bất động sản đi bán sản phẩm của họ, ở khu tái định cư chúng ta phải làm một căn nhà mẫu để giới thiệu với người dân. Chúng ta phải ứng xử với người dân như khách hàng mua bất động sản”.

Ông Hiếu cho rằng cơ quan chức năng cần tập hợp tất cả các dữ liệu để tuyên truyền cho người dân hiểu, hình dung được cuộc sống của họ sau này khi di chuyển tới các khu tái định cư sẽ ra sao.

“Bản thân chúng ta đi mua một căn nhà thì ngoài việc đầu tiên là nhà có đẹp không còn phải xem khi ở chỗ mới sẽ đi làm như thế nào, sinh kế thay đổi ra sao, hạ tầng đường điện - trường học có đầy đủ, thu nhập có tốt hơn…”- ông Hiếu nói.

Đại diện Sở TN&MT TP.HCM cũng thông tin thêm về trường hợp người dân quá khó khăn, không đủ kinh phí để mua nhà tái định cư thì sẽ có xem xét, giải quyết cho trả góp trong 10-15 năm chẳng hạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm