Vatican lại dính thêm hàng loạt bê bối tài chính

Hãng tin ANSA dẫn các nguồn tin thân cận cho hay Đức Giáo hoàng Francis I "rất buồn" trước vụ bê bối mới trên, với việc Vatican cho bắt giữ hai quan chức của một ủy ban liên quan đến tài chính vì để rò rỉ những thông tin nhạy cảm liên quan đến tài chính hôm 2-11.

Ông Lucio Angel Balda và bà Francesca Chaouqi bị bắt vì để lộ thông tin mật về tài chính của Vatican. (Nguồn: Financial Times)

Theo Finacial Times, hai người bị bắt là Lucio Angel Balda, người Tây Ban Nha, từng là thư ký phủ đặc trách về kinh tế của Vatican và là thành viên quan trọng của Ủy ban Nghiên cứu về các hoạt động kinh tế và hành chính của Vatican; và bà Francesca Chaouqi, cũng là một ủy viên của ủy ban này.

Hai người này bị buộc tội đã để rò rỉ nhiều thông tin quan trọng về tài chính cũng như các hoạt động khác về quản lý và cả bê bối của tòa thánh trong những năm qua cho hai nhà báo điều tra người Italy Emiliano Fittipaldi và Gianluigi Nuzzi, để họ đưa vào hai cuốn sách sẽ được phát hành ở Italy ngày 5-11 tới.

Vallejo Balda vẫn còn bị giam giữ. Còn Chaouqui được thả sau khi đồng ý hợp tác điều tra, tuy nhiên bà cho biết mình vô tội trong vụ bê bối này. “Tôi không phản bội Đức Giáo hoàng. Tôi không bao giờ đưa tài liệu gì cho bất kỳ ai” - bà nói và bà rất tự tin rằng kết quả điều tra sẽ chứng minh bà vô tội.

Hãng tin ANSA trích dẫn một phần của cuốn sách “Avarice: Documents Revealing Wealth, Scandals and Secrets of Francis' Church (tạm dịch: Sự tham lam: Những tài liệu về sự giàu có, scandal và bí mật của Giáo hội của Francis) của nhà báo Ý Emiliano Fittipaldi.

Theo tác giả, các quan chức trong ủy ban về kinh tế do Giáo hoàng lập nên đã chi hàng trăm ngàn euro cho những chuyến bay với vé hạng thương gia, những bộ đồ và đồ nội thất đắt tiền.

 Đức Giáo hoàng Francis. (Nguồn: Financial Times)

Nhà báo Fittipaldi viết rằng một bảng danh mục các khoản chi của ủy ban đã được gửi cho Giáo hoàng Francis vào tháng 1-2015, chưa đầy một năm sau khi ngài thành lập ủy ban để quản lý hoạt động tài chính cho Vatican. Bản danh sách nói rằng ủy ban đã chi những khoản tiền “điên rồ” lên tới nửa triệu euro chỉ trong sáu tháng đầu hoạt động.

Trong một quyển sách khác của nhà báo Ý Gianluigi Nuzzi có tựa “Via Crucis” (tạm dịch: Đường thánh giá), tác giả cũng đã vẽ lên một bức tranh về những sai phạm trong quản lý tài chính, sự tham lam, thiếu minh bạch và lãng phí trong nội bộ tòa thánh Vatican.
Trước đó, tòa thánh Vatican cũng từng gây chấn động bằng vụ bê bối với biệt danh “Vatileaks”, ám chỉ vụ người hầu của Giáo hoàng tiền nhiệm Benedict XVI tiết lộ hàng loạt giấy tờ tối mật đáng xấu hổ của Vatican. Người hầu sau đó bị kết tội làm lộ bí mật nhưng cuối cùng được thả, xem như là một ân xá của Giáo hoàng.
Vatican tuyên bố họ sẽ có hành động pháp lý chống lại những cuốn sách này. Vatican chỉ trích những cuốn sách này là “thành quả của sự phản bội nghiêm trọng niềm tin của Đức Giáo hoàng. Còn đối với tác giả cuốn sách, họ đã lợi dụng hành động bất hợp pháp để hòng có được tài liệu mật”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm