VĐV không chân Oscar Pistorius sắp được ra tù trước thời hạn

(PLO)- Nhà vô địch Paralympic người Nam Phi, Oscar Pistorius có thể được ra tù trong tuần này, gần 10 năm sau vụ bắn nhầm gây ra cái chết của bạn gái gây chấn động thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Oscar Pistorius trong lần ra tòa vào năm 2016. Ảnh: GETTY

Oscar Pistorius trong lần ra tòa vào năm 2016. Ảnh: GETTY

Một hội đồng sẽ được thành lập và quyết định, liệu Pistorius có nên được trả tự do sớm hay không, sau phiên điều trần tại Pretoria vào thứ Sáu tới.

Theo AFP, người phát ngôn của Cục Cải huấn - Singabakho Nxumalo cho biết: “Hội đồng phải xác định xem mục đích của việc bỏ tù đã được thực hiện hay chưa”.

Pistorius hiện 36 tuổi, đã bắn chết Reeva Steenkamp - ​​một người mẫu, vào đúng ngày lễ tình nhân năm 2013, khi anh ta bắn 4 phát vào cửa phòng tắm ngôi nhà ở Pretoria.

Tuy nhiên, Pistorius đã phủ nhận tội giết Steenkamp trong cơn thịnh nộ và khẳng định mình đã ra tay khi nhầm người yêu với một tên trộm.

Được người hâm mộ thể thao toàn thế giới biết đến với biệt danh “Blade Runner” do cặp chân giả bằng sợi carbon, Oscar Pistorius bị kết án 13 năm tù.

Tại Nam Phi, các tội phạm đương nhiên đủ điều kiện để được xem xét tạm tha sau khi chấp hành xong một nửa bản án. Pistorius đã thi hành hơn một nửa bản án, kể từ thời điểm thụ án năm 2014.

Oscar Pistorius trở nên nổi tiếng toàn cầu sau chiếc HCV Paralympic London. Ảnh: GETTY

Oscar Pistorius trở nên nổi tiếng toàn cầu sau chiếc HCV Paralympic London. Ảnh: GETTY

Như một phần của quá trình giáo dục cải tạo, Pistorius buộc phải gặp gỡ cha mẹ của Steenkamp năm 2022, nhằm bảo đảm các tù nhân “thừa nhận tác hại mà họ đã gây ra cho nạn nhân và xã hội nói chung”.

Luật sư đại diện cho gia đình Steenkamp - Tania Koen cho biết, mẹ của Steenkamp, bà June sẽ tham dự phiên điều trần để “đại diện cho hội đồng tạm tha”, gồm có cha mẹ của nạn nhân đối với nạn nhân.

Luật sư Koen cho biết thêm, chồng của bà June, Barry không thể có mặt do sức khỏe yếu: “Họ sẽ đệ trình. Và sau đó, luật pháp sẽ được thực thi theo tiến trình của nó”.

Giáo sư luật tại Đại học Cape Town - Kelly Phelps nhận định một hội đồng, thường bao gồm các dịch vụ cải huấn và các thành viên cộng đồng, sẽ cùng xem xét, liệu một tù nhân đã được cải tạo hay vẫn còn có thể gây nguy hiểm cho xã hội.

Điều này sẽ xem xét mức độ nghiêm trọng về hành vi phạm tội cũng như hành vi của Pistorius sau song sắt, bao gồm cả việc anh có tham gia các chương trình giáo dục và kỹ năng sống hay không.

Việc phóng thích tù nhân thường đi kèm với một số điều kiện, chẳng hạn như giám sát từ chính quyền và có nghĩa vụ báo cáo với trung tâm cải huấn cộng đồng.

Một năm trước khi gây ra cái chết cho Steenkamp, ​​Pistorius đã trở thành “VĐV không chân” đầu tiên tham gia chạy đua tại Thế vận hội London 2012.

Anh trở thành một biểu tượng thể thao được ngưỡng mộ trên toàn thế giới và được các doanh nghiệp săn đón.

Tuy nhiên, chiến tích trên đã sụp đổ sau vụ án giết người. Ban đầu, Pistorius bị kết án 6 năm tù nhưng sau đó thời hạn thi hành án được kéo dài lên 13 năm sau khi tiểu bang kháng cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm