VFF muốn hiện thực hóa đề án “cá cược bóng đá”?

Từ Singapore Pool đến Ladbrockes

Cách nay những 8 năm, đã có 2 đối tác muốn hiện thực hóa chuyện cá cược bóng đá ở Việt Nam. Và cũng trong vòng ít ngày của tháng 5 năm đó, đã có 2 cuộc tiếp xúc chính thức giữa đại diện của VFF, Ủy ban TDTT với 2 công ty chuyên về cá cược là Singapore Pool và Ladbrockes (Anh).

Hồi đấy, chính chủ tịch VFF bây giờ là ông Lê Hùng Dũng là một trong những nhân vật mặn mà nhất trong việc xúc tiến chuyện này.

Năm 2007, nhân chuyến công tác tại Singapore cho AFF Cup cùng năm, không ít phóng viên thể thao Việt Nam đã được giới thiệu đến tìm hiểu mô hình các cược bóng đá ở Singapore Pool.

VFF hy vọng đề án cá cược bóng đá sẽ sớm được thông qua, ảnh: Kim Điền
VFF hy vọng đề án "cá cược bóng đá" sẽ sớm được thông qua, ảnh: Kim Điền

Rồi cũng trong năm 2007, một đoàn gồm các quan chức TDTT, VFF, cũng như đại diện của một số cơ quan truyền thông được mời sang Anh để tham khảo mô hình tổ chức cá cược của Ladbrockes, từ đua ngựa cho đến bóng đá.

Lật ngược thời gian để thấy, câu chuyện cá cược trong bóng đá và lợi nhuận kết sù từ nó đã là mục tiêu theo đuổi của một vài nhân vật chủ chốt trong bộ máy VFF từ lâu rồi. Và giờ, khi tân chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói đến chuyện hy vọng đề án “cá cược bóng đá”, thì cũng chỉ là nhắc lại mục tiêu theo đuổi cũ.

Theo như ông Dũng thì giá trị của cá cược bóng đá ở Việt Nam có thể lên đến 2 tỷ USD. Đấy quả là con số đáng tham khảo. Nhưng vấn đề ở chỗ từ đâu ra doanh số khổng lồ nêu trên? Dựa vào đâu có thể tính được rằng chúng ta có thể kiếm chừng ấy tiền nếu cá cược bóng đá trở thành chuyện hợp pháp? Hoặc số tiền ấy sau khi đã thu về từ các hoạt động cá cược, có đảm bảo rằng sẽ được dùng để tái đầu tư cho bóng đá như người ta hứa hẹn hay không? – Lại là những mệnh đề mà chưa ai nói một cách chi tiết.

Cần tính kỹ thiệt hơn

Đúng là trong nhiều năm qua, Việt Nam đã thất thu những khoản tiền rất lớn vì hoạt động cá cược bất hợp pháp. Dù vậy, chuyện nên hay không nên hợp pháp hóa các hoạt động cá cược bóng đá ở ta vẫn là vấn đề cần được nghiên cứu kỹ.

Trong trường hợp cá cược bóng đá được hợp pháp hóa, dĩ nhiên hàng loạt các hoạt động thể thao khác cũng liên quan mật thiết đến chuyện cá cược cũng sẽ nhảy vào. Đó là đua ngựa, đua chó, đua xe… Thậm chí, khi đó, các ông chủ sòng bài, casino ở Việt Nam cũng muốn được hợp thức hóa chuyện người Việt có thể công khai chơi cờ bạc, giống như họ có thể công khai đặt cược vào bóng đá hay đua ngựa.

Lúc ấy lại sẽ nẩy sinh những vấn đề liên quan đến chuyện kiểm soát các hoạt động vừa nêu, chưa kể hành lang pháp lý cho việc hợp thức hóa các hoạt động cờ bạc trong nước sẽ như thế nào?

Đấy đều là những câu hỏi không dễ có ngay lời giải, nên muốn hợp thức hóa đề án “cá cược bóng đá” không phải là chuyện có thể làm ngay.

Một vấn đề khác nằm ở chỗ, nhiệm vụ chính của VFF khi được hình thành là hoạch định chiến lược cho bóng đá Việt Nam, xây dựng bóng đá nội trở thành một nền bóng đá mạnh. Riêng về vấn đề này thì ngay ở nhiệm kỳ trước mắt, bộ máy đầu não của VFF đã có rất nhiều việc phải làm.

Đấy là việc phải cải thiện chất lượng V-League đang mỗi lúc một xuống cấp, cải thiện chất lượng khâu đào tạo vốn bị chính VFF các nhiệm kỳ trước thả nổi, và phải cải thiện chất lượng của các đội tuyển, để vừa có thể kéo được khán giả trở lại các sân bóng, vừa có thể thu hút nhà tài trợ.

Chính vì vậy, người ta chỉ sợ rằng khi mà VFF vẫn chưa giải quyết ổn thỏa các nhiệm vụ chính của mình, chưa thể nâng chất bóng đá Việt Nam, trong khi họ vẫn tiếp tục theo đuổi giấc mơ hiện thực hóa đề án “cá cược bóng đá”, thì liệu VFF có dài tay quá chăng?

Theo Kim Điền (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm