Vì Nga, ông Trump xoay đầu ngoạn mục với NATO

Ngày 12-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump không ngần ngại có bước xoay đầu ngoạn mục với NATO, mà lý do theo truyền thông Mỹ là nhằm đối phó Nga.

Gọi thái độ này của ông Trump là bước xoay đầu ngoạn mục vì trước đó không lâu ông Trump còn liên tục chỉ trích NATO là một tổ chức lỗi thời, lên án các đồng minh trong khối lợi dụng sự choàng gánh tài chính của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg gặp nhau tại phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 12-4. Ảnh: CNN

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg gặp nhau tại phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 12-4. Ảnh: CNN

Gặp Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg trong khoảng một giờ tại phòng Bầu dục trong Nhà Trắng, ông Trump đã tôn vinh NATO là “bức tường thành cho hòa bình và an ninh”, bác bỏ lời nói nó là tổ chức lỗi thời của chính mình trước đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tại cuộc họp báo sau cuộc gặp ngày 12-4. Ảnh: CNN

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tại cuộc họp báo sau cuộc gặp ngày 12-4. Ảnh: CNN

“Ngài tổng thư ký và tôi đã có một cuộc đối thoại mang tính xây dựng về những điều NATO có thể làm hơn nữa trong chống khủng bố. Tôi đã từng phàn nàn về điều đó và họ đã thay đổi. Tôi từng nói nó lỗi thời. Nó không còn lỗi thời nữa” - ông Trump nói trong cuộc họp báo chung với ông Stoltenberg sau cuộc gặp, xác nhận cam kết của Mỹ với liên minh, khen ngợi bảy thập niên lịch sử của NATO.

Về phần mình, ông Stoltenberg đã trình bày với ông Trump kế hoạch để các nước thành viên tăng chi tiêu quân sự, củng cố liên minh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm