Vì sao Cần Thơ chưa hấp dẫn?

Đó là ý kiến của đại diện các công ty du lịch tại cuộc họp mặt giữa Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP  Cần Thơ với các doanh nghiệp du lịch năm 2015 chiều 19-3.

Nhiều ý kiến cùng cho rằng TP tuy có nhiều cố gắng để làm mới các điểm du lịch để thu hút khách nhưng thực tế lượng khách du lịch đến TP không nhiều như mong đợi và chưa xứng với tiềm năng của một TP là trung tâm của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Thi Xương Tín – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ - cho rằng TP thiếu điểm vui chơi giải trí, không có sản phẩm lưu niệm mang dấu ấn Cần Thơ, cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo trong đó sân bay chưa khai thác hết công suất.

Theo đó, ông Tín đề xuất Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch nên xây dựng các trạm thông tin du lịch trên một số tuyến trung tâm như bến Ninh Kiều, Trần Văn Khéo du khách tra cứu các điểm đến trong TP; có bãi giữ xe đủ lớn phục vụ cho các hãng lữ hành tại khu vực bến Ninh Kiều. Ngoài ra, TP cũng nên tận dụng phòng chờ sân bay, bến tàu, xe trình chiếu các video quảng bá về du lịch.

 Khách nước ngoài rất thích thú với việc chạy xe đạp lòng vòng thăm các nhà vườn, sông nước. Trong ảnh là một nhóm du khách nước ngoài đang dừng chân ở phường Ba Láng quận Cái Răng để nghỉ ngơi. Ảnh: N.NAM

Còn ông Bùi Quang Hiếu – Giám đốc Bến Thành Tourist chi nhánh Cần Thơ thì cho rằng TP nên đầu tư để có những sản phẩm đặc thù tại địa phương chứ không thể 13 tỉnh của đồng bằng đều có chung đặc điểm sông nước. Trong đó, chợ nổi Cái Răng là một điểm đến chỉ thu hút nhiều với khách quốc tế. Theo thời gian, mô hình chợ nổi cũng sẽ mờ nhạt dần nếu TP không có sự quan tâm đầu tư thích đáng. TP cần phải bảo tồn chợ và khai thác chợ một cách hiệu quả chứ như hiện nay du khách mới chỉ đi coi chợ chứ chưa mang lại thu nhập kinh tế cho những người đang hoạt động tại chợ này.

Ông Hiếu cũng cho rằng đường hàng không là một bức xúc của du lịch bởi hầu hết những điểm đến du lịch trên cả nước chưa kết nối với Cần Thơ. Hiện sân bay Cần Thơ kết nối với hai điểm du lịch lớn là Hà Nội và Đà Nẵng nhưng số lượng chuyến cũng còn hạn chế. Từ đó, ông Hiếu đề nghị TP nên quan tâm xúc tiến mở thêm nhiều tuyến bay kết nối Cần Thơ với các điểm khác như Đà Lạt, Nha Trang hay một điểm du lịch về nguồn đáng chú ý là Côn Đảo.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng góp ý TP nên đầu tư mở rộng thêm các tuyến đường đến các nhà vườn du lịch, nạo vét các lòng sông đảm bảo việc di chuyển bằng ghe thuyền để phục vụ du khách; thành lập tổ đánh giá và xếp hạng phòng lưu trú đảm bảo cạnh tranh lành mạnh…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm